Kiên Giang tập huấn sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa

VHO- Từ ngày 3 đến 5.10, tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, diễn ra lớp tập huấn sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa. Tham gia lớp tập huấn có trên 50 học viên là cán bộ, viên chức trong ngành Văn hóa về tham dự.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức, năng lực của các tổ chức cá nhân đang công tác và hoạt động trong ngành Văn hóa về sở hữu trí tuệ, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang phối hợp với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM mở lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Kiên Giang. 

Kiên Giang tập huấn sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa - Anh 1

Lớp tập huấn được khai giảng vào sáng ngày 3.10.2020.

Các học viện tham gia lớp tập huấn được nghiên cứu các nội dung: Tổng quan về sở hữu trí tuệ và các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Nhận diện tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực xuất bản; Bảo hộ và thực thi quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, của tổ chức phát sóng; Bảo hộ và thực thi quyền của tổ chức phát tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa……

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành Văn hóa và Du lịch” thuộc chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là dự án cấp Nhà nước về sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch. Dự án thông qua các hoạt động cụ thể, hướng tới việc nâng cao nhận thức, năng lực của các tổ chức, cá nhân trong ngành văn hóa và du lịch về sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó nhằm góp phần mang tới những thay đổi tích cực trong việc tuân thủ, quản lý và thực thi các quy định về quyền sở hữu, phát triển tài sản trí tuệ trong ngành tại Việt Nam.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc