Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

VHO- Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm và chuỗi hoạt động nhân 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4.10.1920 – 4.10.2020). Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện Ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu - Anh 1

  Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với các nhà thơ, nhà văn Tố Hữu (bìa trái), Phan Tứ (thứ 2 bên trái), Trần Đình Vân (bìa phải) Ảnh: T.L

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khánh thành công viên văn hóa và nhà lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 4.000m2, với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng. Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu. 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Tố Hữu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đạị diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện gia đình đồng chí Tố Hữu, cùng đông đảo các đại biểu, các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

S.T

Ý kiến bạn đọc