TP.HCM nhất toàn đoàn Giải Judo toàn quốc 2020

VHO- Trải qua nhiều ngày tranh tài sôi động tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Bình Dương, Giải Judo toàn quốc 2020 đã kết thúc vào chiều 9.10 với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM.

Lực lượng đồng đều và thi đấu thành công ở nhiều nội dung, các VĐV của TP.HCM xuất sắc giành 7 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, Ninh Bình xếp thứ hai với 5 HCV và Quân đội xếp thứ ba với 2 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ.

TP.HCM nhất toàn đoàn Giải Judo toàn quốc 2020 - ảnh 1

Giải là sự chuẩn bị của Judo Việt Nam cho SEA Games 2021

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu diễn ra có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều VĐV đẳng cấp quốc gia, tạo cơ hội, điều kiện tốt để thi đấu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao thành tích, qua đó tạo sự chuẩn bị tốt cho Judo Việt Nam hướng đến SEA Games 2021.

Giải do Liên đoàn Judo Việt Nam, Tổng cục TDTT và Sở VHTTDL Bình Dương tổ chức với sự tham gia của 207 VĐV đến 24 đoàn trên toàn quốc tranh tài ở 25 bộ huy chương. Đây lần đầu tiên, giải Judo toàn quốc có đủ 5 bài quyền (kata) của hệ thống thi đấu quốc tế: Nage no Kata (bài quyền về các đòn quật ngã), Katame no Kata (bài quyền về các kỹ thuật đè, khóa, siết của địa chiến), Kime no Kata (bài quyền về tự vệ), Kodokan Goshin Jutsu (bài quyền về tự vệ hiện đại) và Ju no Kata (bài quyền về sự nhu hòa, uyển chuyển). Các nội dung quyền được xem là thế mạnh của Judo Việt Nam ở đại hội thể thao khu vực. Do đó, đây còn là sự chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm sau bởi 5 bài quyền nói trên dự kiến sẽ được đưa vào chương trình thi đấu. 

P.V

Ý kiến bạn đọc