Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Việc tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn do thời tiết xấu

VHO- Ngày 17.10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn vì thời tiết. Mũi đường bộ từ tuyến đường 71 hiện triển khai trinh sát, không thể triển khai cơ giới.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn xuất hiện từ ngày 16.10 nên hôm nay (17.10), công tác tiếp cận cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trời đang mưa lớn, bùn lầy nhiều, các ngầm tràn nước dâng cao. Các đoạn tuyến sạt lở đã khắc phục xuất hiện một số hàm ếch dẫn đến nguy cơ sạt lở lại, nhất là khi có phương tiện cơ giới đi qua.

Tuyến đường 71 đã xuất hiện một số điểm sạt lở lại nên đã cản trở tiếp cận bằng mũi đường bộ. Hiện nay, Sở Chỉ huy tiền phương vẫn đang cử 10 xe máy thường xuyên túc trực dọc đường 71 để nắm thông tin, nếu thuận lợi thì sẽ tiếp tục tiếp cận bằng cơ giới.

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Việc tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn do thời tiết xấu - Anh 1

Hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hồng

 Về tuyến đường thủy, Công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 để đưa những người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tế lương thực thực phẩm và thuốc men cho những người ở thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Ông Nguyễn Đình Bách cũng cho hay hiện tại thủy điện Rào Trăng 4 đang còn lại 10 người, làm công tác vận hành nhà máy. Còn tại Rào Trăng 3, còn 2 xe múc và 1 xe ủi của đơn vị thi công, đã được tiếp tế nhiên liệu và đưa các lái xe vào tiếp tục tìm kiếm tại chỗ. Tính đến nay, tuyến đường bộ còn khoảng 1km nữa mới đến được thủy điện Rào Trăng 4. Từ Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 theo tuyến đường bộ còn khoảng 10 km, và qua bay fly-cam khảo sát thì nhận thấy còn rất nhiều điểm sạt lở.

“Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đều đang sẵn sàng ở xã Phong Xuân. Một số xe vẫn đang ở trong đường 71 ở các vị trí an toàn. Mọi công việc đang hết sức khẩn trương và luôn sẵn sàng tiếp cận khi điều kiện đảm bảo”- ông Bách cho hay.

Đầu giờ chiều nay, thi thể thứ 2 được tìm thấy ở thủy điện Rào Trăng 3 cũng được đưa ra theo đường thủy và được đưa về Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 1, tại Thành phố Huế). Trước đó, trưa ngày 16.10, nhóm cứu hộ tại chỗ ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ sạt lở. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết diễn biến xấu nên việc đưa thi thể này về xuôi chưa thể thực hiện ngay trong ngày.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc