Khánh Hòa và Ninh Thuận: Tạm ngừng các phương tiện tàu du lịch hoạt động trên biển

VHO - UBND các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên vừa có công điện khẩn ngừng các hoạt động trên biển, kể cả hoạt động tàu du lịch để tập trung ứng phó với bão Molave (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2020 về các địa phương phụ trách trước 15 giờ ngày 27.10.2020 để phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9.

Khánh Hòa và Ninh Thuận: Tạm ngừng các phương tiện tàu du lịch hoạt động trên biển - ảnh 1

Tạm dừng các hoạt động du lịch trên biển để phòng chống bão số 9

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền (kể cả các tàu du lịch) còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn. Thông báo cho khách du lịch, ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18 giờ ngày 27.10.2020 cho đến khi kết thúc bão.

Cùng ngày 27.10, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng ra văn bản nghiêm cấm tàu thuyền, kể cả tàu du lịch không được ra khơi hoạt động trên biển kể từ 14 giờ ngày 27.10.2020. Đặc biệt, trước 18 giờ ngày 27.10.2020 tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh bão cho tàu thuyền quy định như: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná, tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập, yêu cầu người dân, du khách rời khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa lồng bè nuôi thủy sản…về nơi an toàn đến khi tình hình ổn định. UBND tỉnh Ninh Thuận giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý khai thác các Cảng cá, UBND các thành phố ven biển tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền hợp lý, chắc chắn, tránh va đập, kiên quyết không để người dân nào ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản đến khi tình hình ổn định.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc