Sẽ ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích

VHO- Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Sở Chỉ huy tiền phương vào chiều ngày 9.11. Sau nhiều ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng đã lên phương án cụ thể cho việc tìm kiếm giai đoạn 3 ở thủy điện Rào Trăng. Đó là nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm ở khu vực lòng sông. Cụ thể, phương án này sẽ sử dụng khoảng 300 rọ đá, vải địa, bao đất, bạt chống thấm để đắp con đập rộng khoảng 10m, cao 2m nhằm ngăn dòng sông.

Sẽ ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích - Anh 1

Phương án ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng 3 để tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Do khối lượng đất đá, bê-tông từ khu vực sạt lở đổ xuống sông Rào Trăng khá lớn, Sở Chỉ huy tiền phương yêu cầu Công ty thủy điện Rào Trăng 3 huy động thêm máy cắt sắt thép, máy khoan bê-tông, máy phát điện vào hiện trường để phục vụ công việc tìm kiếm.

Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 12 và sắp đến là cơn bão số 13 nên trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn, thời tiết diễn biến xấu. Để đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm, Sở Chỉ huy tiền phương dự kiến sau ngày 16 hoặc 17.11 sẽ bắt tay thực hiện việc ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nếu việc tìm kiếm giai đoạn 3 không có kết quả, sẽ lên phương án cho giai đoạn 4. Theo đó, việc tìm kiếm dưới dòng sông Rào Trăng sẽ mở rộng theo chiều dài khoảng 2,5km (kéo dài từ đoạn sông ở khu vực sạt lở về hạ du).

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật dụng để hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng. Các lực lượng thi công ngăn đập, tìm kiếm nạn nhân phải có phương án sẵn sàng rút quân khi gặp diễn biến xấu của thời tiết, đảm bảo an toàn cho lực lượng.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc