Khánh Hòa: 36 du khách và 9 người dân mất liên lạc khi leo núi ở Khánh Sơn

VHO - Chiều 30.11, một lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết: Do mưa lớn, nước lũ về nhanh nên khoảng 36 du khách và 9 người dân tham quan, khám phá núi Tà Giang ở xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn đang mất liên lạc.

UBND huyện Khánh Sơn đã cử đoàn cứu nạn vào khu vực trên hỗ trợ, tìm kiếm đoàn du khách. Tuy nhiên đường vào núi Tà Giang có suối lớn, nước chảy xiết nên chưa thể băng qua. Huyện Khánh Sơn cũng đã báo cáo vụ việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa để có phương án hỗ trợ.

Khánh Hòa: 36 du khách và 9 người dân mất liên lạc khi leo núi ở Khánh Sơn - ảnh 1

Thác nước ở huyện Khánh Sơn thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá

Trước đó, đoàn khách 36 người đi xe giường nằm từ TP.HCM đến huyện Khánh Sơn du lịch. Sau đó, nhóm này thuê 9 người dân địa phương dẫn đường, phụ mang đồ đạc đi trekking (đi bộ băng rừng). Đến ngày 28.11, mưa bắt đầu lớn khiến nước lũ dâng cao, nhóm này cũng không liên lạc được với người thân do trên núi không có sóng điện thoại. Hiện công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho biết: Mưa lớn lũ về nhanh đã cuối trôi mất tích một người dân ở huyện Vạn Ninh trong khi đang đi hái quả rừng. Theo đó, nhóm có 3 người dân đi rừng kẹp trái Đác tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh,  trên đường về lúc 9 giờ ngày 29.11, anh T.V.Q (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú) bị lũ cuốn trôi

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc