Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

HLV Hiếu Phan nể thí sinh vừa chơi DJ vừa hát nhưng vẫn không chọn

Thứ Ba 08/12/2020 | 15:48 GMT+7

VHO- Tập 6 tìm kiếm tài năng DJ Star là sự hội tụ của 4 thí sinh với bốn màu sắc khác nhau và những câu chuyện cuộc đời khiến khán phòng 1000 chỗ của Star3 lúc thì sôi động theo điệu nhạc, lúc thì lắng xuống và dạt dào cảm xúc.

DJ Nhy Black

“Mùa thu qua từng chiếc lá bay về nơi chốn xa và cơn gió tìm lãm quên về nơi cuối trời. Người yêu hỡi giờ lối xưa còn đâu gót hồng...” khán phòng không khỏi ngạc nhiên khi ca khúc Kiếp rong buồn một ca khúc gắn với giọng hát Đan Trường được cất lên bởi giọng hát nữ. Càng ngạc nhiên hơn khi chính nữ thí sinh là người thể hiện. Phần trình diễn ấy khiến trưởng team Hiếu Phan phải thốt lên: “Thực sự anh rất nể em”, anh giải thích và nhấn mạnh lại: “Với loại nhạc này, không phải ca sĩ nào cũng dám hát live. Một mình em làm hai việc một lúc thực sự là anh rất là phục”. 

DJ D-OCEAN

Cô gái khiến HLV nể phục ấy chính là Nhy Black (Lê Mai Anh), sinh năm 1992 đến từ Hà Nội. Lê Mai Anh cho biết sở dĩ cô tự tin vừa hát live vừa chơi DJ là bởi cô từng có đam mê ca hát, lại sinh ra trong gia đình có ông ngoại và mẹ có giọng hát hay. Từng được nhiều giải thưởng nhiều cuộc thi giọng hát. Với DJ Nhy Black bén duyên từ năm 2016 qua chính các ca khúc mà cô biểu diễn: “Ngay lúc đó trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ tại sao mình không vừa chơi DJ vừa hát”. Rõ ràng đó là một lợi thế của Nhy Black. Song ngạc nhiên là chính team HLV Hiếu Phan lại ấn nút đỏ từ chối nữ DJ này. Trước sự ngạc nhiên của cả khán phòng Star3, đại diện team HLV Hiếu Phan, DJ Ngọc Mobile khen phần thi của Nhy Black rất hay, đặc biệt là intro và tiếp tục nhắc lại lời thế giọng ca nhưng anh cũng bật mí lý do không chọn vì “team của anh đã có 4 bạn nữ” 

DJ Thành Jerry

Trong số 4 thí sinh xuất hiện ở tập 6 có 2 đến từ Hải Phòng. Một nằm trong top lứa thí sinh nhiều tuổi nhất và một nằm trong top thí sinh ít tuổi nhất. Đó là DJ D- OCEAN (Đào Đại Dương) sinh năm 1990 và DJ Thành Jerry (Vũ Đức Trung Thành) sinh năm 2001. D-OCEAN với 10 năm kinh nghiệm chững chạc và tự tin thể hiện phần thi của mình. Không những thế anh còn tạo được cảm tình của khán giả khi tiết lộ đã có 5 năm kinh nghiệm làm producer, tất cả các bài trong set list dự thi đều cho anh tự viết nhạc, tự hát, tự thu âm và tự mix. Một phong cách tươi vui ngập tràn sân khấu.Hơn nữa D-OCEAN còn được điểm cộng từ khán giả khi xuất hiện với ngoại hình đẹp và phục trang ấn tượng. Trong khi đó, chỉ mới 19 tuổi đời, cũng mới chỉ chớm bước vào nghề DJ, Thành Jerry đã phải trải qua một cuộc sống không phẳng lặng, khi bố mẹ ly hôn nên từ nhỏ nam DJ trẻ đã ở với bà nội. Cuộc sống tự lập chàng trai trẻ vừa đi chạy bàn, vừa học vì đam mê. “Do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em dồn hết vào âm nhạc. Em muốn có được chia sẻ và đồng cảm của mọi người thông qua bài nhạc của mình”. 

DJ Mango và mẹ

Gây sự ngạc nhiên thú vị có lẽ là chàng trai sinh năm 1998 đến từ Nam Định DJ Mango (Phạm Thịnh Vượng). Ngạc nhiên bởi trông hình thức bên ngoài có vẻ “ngàu” ấy thế mà anh chàng lại rất quấn quýt với mẹ. Đi đâu cũng với hai mẹ con. Mango tâm sự: “Đối với mình mẹ giống như một người đồng hành cùng chia sẻ ước mơ và ủng hộ mình trên con đường sự nghiệp”. Anh chàng cho biết đã theo đuổi ước mơ DJ từ lâu nhưng mới chỉ có cơ hội chơi nhạc trong các sự kiện ở địa phương.  Dẫu mẹ ủng hộ hết lòng nhưng “để trở thành DJ chuyên nghiệp thì rất tốn kém nên dù kinh tế gia đình không quá khó khăn nhưng mình vẫn chăm chỉ làm nhiều việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho đam mê của mình”. Có lẽ do bố mẹ ly hôn, Mango ở với mẹ và không nhận được sự chăm sóc từ bố nên chàng DJ trẻ người Nam Định này vừa quấn mẹ lại vừa muốn mình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên ngay từ khi kết thúc trung học phổ thông đã nghĩ đến chuyện kiếm việc làm và tự lực trong những nhu cầu của bản thân. 

Cùng theo dõi tập 6 DJ Star sẽ phát sóng lúc 21h tối 8/12/2020 trên kênh VTC3 và trên các hạ tầng VTVcab để biết trong số 4 thí sinh, ai sẽ được đi tiếp vào vòng 16, ai sẽ phải tạm dừng lại. DJ Star do VTVcab phối hợp cùng Star3 club tổ chức. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 21h thứ 3 và thứ 6 hằng tuần.

PV, Ảnh: Hòa Nguyễn

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top