Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

"Perfect Strangers" - Bản gốc của "Tiệc trăng máu" mở đầu Liên hoan phim Ý 2020 tại TP.HCM

Thứ Sáu 18/12/2020 | 21:24 GMT+7

VHO - Tối 18.12, tại Trung tâm TDTT Nguyễn Du, TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM phối hợp cùng COLAB Vietnam khai mạc Liên hoan phim Ý 2020 (IFF 2020) với chủ đề “Góc nhìn điện ảnh đương đại Ý”. Hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Ý tại TP.HCM diễn ra từ 18 - 27.12.

Với mục tiêu không chỉ nâng cao sự chú ý đến nền điện ảnh Ý, mà còn tăng cường thúc đẩy sự giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia, IFF 2020 diễn ra trong ba ngày 18 - 20.12., công chiếu phục vụ công chúng 6 bộ phim đương đại Ý, trong đó  Perfect Strangers (Người lạ hoàn hảo) - bản gốc của Tiệc trăng máu - bộ phim điện ảnh đang "làm mưa làm gió" các phòng chiếu tại Việt Nam được chọn mở màn cho Liên hoan.

Các nhân vật chính trong Perfect Strangers - bản gốc Italia

Tính đến nay, Perfect Strangers của đạo diễn Italia Paolo Genovese chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness là tác phẩm điện ảnh có nhiều phiên bản làm lại nhất. 

Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM Dante Brandi, doanh nhân - nghệ sĩ Thanh Bùi và khán giả xem phim khai mạc Liên hoan

Bộ phim Italia Perfect Strangers (tên gốc: Perfetti sconosciuti) ra mắt năm 2016. Phim xoay quanh cuộc gặp mặt hàn huyên của nhóm bạn bảy người. Họ đã cùng tham gia một trò chơi: Công khai mọi tin nhắn hay cuộc gọi mình nhận được buổi tối hôm đó, và những bi - hài, éo le, bi kịch cũng xảy ra từ đây... Vài tháng sau khi bản phim Italia phát hành tại rạp, Hy Lạp đã mua bản quyền làm lại tác phẩm. Làn sóng chuyển thể phim điện ảnh Perfect Strangers tiếp tục với Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc,… và cả Việt Nam. Tại Việt Nam, Perfect Strangers được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm lại với nhan đề Tiệc trăng máu. Phim có sự tham gia của những gương mặt ăn khách như Hồng Ánh, Thu Trang, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Đức Thịnh. Tháng 7.2019, Perfect Strangers được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness là tác phẩm được làm lại nhiều nhất với 19 phiên bản đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

TS Đào Lê Na - Trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu - Điện ảnh, Khoa Văn học, Trường ĐH KHXHNV - ĐH Quốc gia TP.HCM (giữa) và Đạo diễn Trần Thanh Huy tham gia buổi thảo luận, chia sẻ về bộ phim với khán giả

Cùng với Perfect Strangers, Liên hoan phim Ý còn công chiếu miễn phí 5 bộ phim khác là Ginger và Fred; Mặt trời (Sole); Bangla; Giá như (Magari) và Dafne. Theo ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM, Liên hoan phim với mong muốn mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về nền điện ảnh đương đại của Ý, không chỉ nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đối với nền điện ảnh Ý mà còn tăng cường giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa hai quốc gia. Các bộ phim được lựa chọn công chiếu trong khuôn khổ sự kiện đều sử dụng những đề tài gắn bó mật thiết với xã hội Ý đương đại như: Đề tài về nhập cư, lối sống thành thị của người trẻ, các mối quan hệ gia đình và nghị lực phi thường khi đối mặt với khó khăn. 

6 bộ phim công chiếu phục vụ khán giả tại Liên hoan

Các bộ phim bằng tiếng Ý, phụ đề Anh - Việt. Bên cạnh trình chiếu phim, IFF 2020 sẽ có các buổi thảo luận, chia sẻ giữa khán giả với các đạo diễn, nhà biên kịch, nhà làm phim sau các suất chiếu. 

Liên hoan phim Ý 2020 thu hút phần lớn khán giả trẻ

Nền điện ảnh Ý vẫn luôn được xem là một trong những “thực thể” đặc biệt và lâu đời nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. Rất nhiều thể loại phim mới đã từng ra đời tại đây, và đây cũng là nơi sản sinh ra những cái tên “quyền lực”, đầy cảm hứng cho thế hệ về sau (như đạo diễn - diễn viên Vittorio De Sica, đạo diễn - nhà biên kịch Roberto Rossellini, đạo diễn - nhà biên kịch Mario Monicelli, đạo diễn - nhà biên kịch Federico Fellini,...). Các bộ phim được trình chiếu trong khung giờ từ 16h - 21h các ngày 18 - 20.12, tại Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1.

THÙY TRANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top