Khởi tranh Giải bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất nước

VHO-Tại buổi họp báo ra mắt Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 by TC Motor, tổ chức vào ngày 24.12, tại Hà Nội, ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng ban bóng đá phong trào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết tham vọng của ban tổ chức giải là sẽ nâng tầm giải đấu 7 người lên tầm Đông Nam Á.

Đây là giải đấu phong trào có quy mô lớn, tổ chức theo thể thức thi đấu chuyên nghiệp. “Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, năm 2021 ban tổ chức sẽ mời một số đội bóng 7 người ở khu vực Đông Nam Á đến tranh tài tại giải đấu đỉnh cao của giới bóng đá phong trào Việt Nam”, ông Tuấn cho biết.

Khởi tranh Giải bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất nước - Anh 1

Công bố Cúp vô địch của giải đấu

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng bằng quyết tâm của những nhà tổ chức và cộng đồng bóng đá phong trào, trái bóng VPL-S2 vẫn có thể lăn ở mùa giải thứ 2 sau lần đầu được tổ chức vào năm 2019 tại cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Giải do Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) tổ chức.

Đây cũng là giải đấu thu hút người hâm mộ đến kín sân bởi tính hấp dẫn, quyết liệt của các trận đấu. Năm nay giải đấu có tên gọi: Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 by TC Motor. Bốn đại diện xuất sắc nhất của giới bóng đá phong trào Việt Nam đã giành quyền vào tham dự vòng chung kết là: FC Du Lịch, C-Casa, FC Song Hùng, Kardiachain Sài Gòn.

Khởi tranh Giải bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất nước - Anh 2

Đại diện các đội bốc thăm

Vòng chung kết giải bóng đá 7 người toàn quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27.12 tại SVĐ Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Nhà vô địch của giải sẽ nhận được phần thưởng 150 triệu đồng và 1 phiếu quà tặng mua xe Hyundai New Santa Fe phiên bản cao cấp trị giá 150 triệu đồng. Đội đứng thứ hai được thưởng 80 triệu đồng và đội giành hạng ba được thưởng 40 triệu đồng.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc