Chính thức: Olympic Tokyo 2021 bị hủy bỏ

VHO- Chính phủ Nhật Bản quyết định Olympic Tokyo 2021 không thể diễn ra vào hè này, do dịch Covid-19.

Ảnh: AFP.

Ảnh: AFP

Sau khi bị hoãn vào năm ngoái do đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu, Olympic Tokyo được dự kiến tổ chức từ 23.7.2021 - 8.8.2021. Thế nhưng những thành viên trong Ban tổ chức và Chính phủ Nhật đã quyết định tiếp tục hoãn vô thời hạn. Thậm chí, họ đã đồng ý với phương án hủy kì Thế vận hội này và xem xét khả năng tổ chức lại vào năm 2032.

"Nhật Bản sẽ có đầy đủ các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Chúng tôi mong muốn được tổ chức Olympic Tokyo để cho thế giới thấy sự dũng cảm và kiên cường của tất cả chúng ta", Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết vào tháng trước.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh khẩn cấp như hiện tại ở Tokyo và rất nhiều thành phố khác tại Nhật Bản, sự lựa chọn hoãn Thế vận hội là phương án khả thi. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy, 80% dân số Nhật Bản không ủng hộ việc Olympic được tổ chức vào thời điểm này, họ cho rằng việc tổ chức sẽ làm dịch bệnh có cơ hội lây lan mạnh hơn.

Olympic Tokyo không thể diễn ra nữa. Ảnh: AFP.

Olympic Tokyo không thể diễn ra nữa. Ảnh: AFP

Việc Olympic Tokyo không thể được tổ chức sẽ khiến Nhật Bản thiệt hại khoảng 25 tỉ USD, đây là con số quá lớn do quốc gia này đã đổ rất nhiều tiền để chuẩn bị cơ sở vật chất và các thứ đi kèm từ nhiều năm trước.

Đây là lần đầu tiên Olympic bị hủy trong thời bình. Trước đây, Thế vận hội từng bị hủy vào các năm 1916, 1940 và 1944 do 2 cuộc Chiến tranh Thế giới.

Paris, Pháp vẫn là nơi đăng cai Olympic năm 2024 và Los Angeles, Mỹ là nơi đăng cai năm 2028.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc