Văn Hóa trao quà Tết cho bà con xã Bù Gia Mập

VHO- Chiều qua ngày 28.1, Văn Hóa phối hợp với Công ty CP Truyền thông Ngọc Việt tổ chức thăm và trao gần 300 suất quà Tết trị giá 150 triệu đồng cho nhiều hộ nghèo và em nhỏ tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

Văn Hóa trao quà Tết cho bà con xã Bù Gia Mập - Anh 1

 Bù Gia Mập vui mừng nhận những món quà Tết

Bù Gia Mập là một xã miền núi biên giới với 73% dân số là đồng bào dân tộc, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Đến cuối năm 2020, toàn xã có trên 2.000 gia đình khó khăn, chiếm 30% trong số 7.300 hộ, đây cũng là xã xa nhất của huyện Bù Gia Mập nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Chính vì thế, những món quà lần này có ý nghĩa rất thiết thực với bà con, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tại buổi trao quà, Bí thư xã Bù Gia Mập ông Hoàng Cử chia sẻ: “Chúng tôi hết sức cảm động và trân quý tình cảm mà các Mạnh Thường Quân đã dành cho bà con nơi đây. Hy vọng những phần quà sẽ góp phần giúp bà con có một cái Tết đầy đủ, trọn vẹn hơn”. Đối với các hộ nghèo, quà bao gồm gạo, mì và những nhu yếu phẩm cần thiết, còn các em nhỏ sẽ được nhận cặp sách, vở, bình đựng nước… Bà Điểu Thị Vối, dân tộc S’tiêng là người già neo đơn tại xã, khi nhận được quà đã xúc động chia sẻ: “Năm nào mình cũng được chính quyền tặng quà Tết, mình vui lắm vì Tết này đã có gạo nấu rồi, đỡ một gánh lo. Không những mình mà bà con nơi đây ai ai cũng vui lắm, cảm ơn các cô chú rất nhiều!”

Văn Hóa trao quà Tết cho bà con xã Bù Gia Mập - Anh 2

 Những phần quà sẽ phần nào giúp bà con có một cái Tết đầy đủ hơn

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia của các Mạnh Thường Quân mỗi dịp Tết đến xuân về lại nhân lên, làm ấm lòng những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam từ bao đời nay.

 HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc