Kế hoạch tổ chức VCK EURO 2020 có thể bị thay đổi

VHO- Dù chỉ còn vài tháng nữa VCK EURO 2020 sẽ diễn ra nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất “lục địa già” tại 12 quốc gia nhiều khả năng sẽ bị thay đổi.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK EURO 2020 sẽ diễn ra vào mùa hè năm ngoái tại 12 quốc gia nhưng do dịch Covid-19, giải đấu này đã phải lùi lại 1 năm, dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 11.6 và kết thúc vào ngày 11.7.

Kế hoạch tổ chức VCK EURO 2020 có thể bị thay đổi - Anh 1

VCK EURO 2020 có thể chỉ diễn ra tại 4 quốc gia?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất “lục địa già” tại 12 thành phố là: Glasgow (Scotland), Dublin (CH Ireland), Amsterdam (Hà Lan), Bilbao (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Copenhagen (Đan Mạch), Munich (Đức), Rome (Ý), St.Petersburg (Nga), Baku (Azerbaijan), London (Anh) đang gặp trở ngại lớn. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phải tính đến phương án tổ chức VCK EURO 2020 tại 4 quốc gia, gồm Anh, Bồ Đào Nha, Đức và Nga. 

Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu còn muốn quay lại với mô hình tổ chức cũ tại một quốc gia nhằm tránh sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu áp dụng phương án này, UEFA phải bồi thường rất lớn cho các quốc gia khoản chi phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở để tổ chức giải. Do đó, UEFA dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc họp để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng có nhiều thông tin cho rằng Anh đang muốn đăng cai tổ chức tất cả các trận đấu tại VCK EURO 2020. Trước đó, theo tờ Le Parisien của Pháp, UEFA  xem xét chọn Nga là nước đăng cai duy nhất của VCK EURO 2020 nếu cơ quan này từ bỏ ý tưởng giải đấu sẽ được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau.

P.V

Ý kiến bạn đọc