Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Chiến dịch tiêm chủng hiệu quả, Anh dần nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Ba 09/03/2021 | 11:31 GMT+7

VHO- Anh đang dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh đã có khoảng 23 triệu người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19.

Số người có nguy cơ tử vong do Covid-19 sẽ được chủng ngừa trong giai đoạn đầu tiên tại Anh. Ảnh: AP.

Chiến dịch tiêm chủng hiệu quả đã phần nào giúp giảm số ca mắc mới và giải tỏa sức ép cho các bệnh viện. Nhờ vậy, người dân Anh có niềm tin sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Hôm qua (8.3), hàng triệu trẻ em tại Anh đã trở lại trường học, sau hai tháng nghỉ ở nhà do dịch Covid-19. Không chỉ thế, hàng trăm nghìn người sống ở các cơ sở dưỡng lão có thể bắt đầu đón khách đến thăm ở không gian trong nhà. Đây là những biện pháp nới lỏng giãn cách đầu tiên trong lộ trình gồm nhiều giai đoạn để đưa nước Anh hướng tới mở cửa trở lại hoàn toàn.

Ông James Fisher - Hiệu trưởng trường Harris Academy Sutton, Anh cho biết: "Có một số thách thức trong việc đưa trẻ quay trở lại trường học khi phụ huynh và giáo viên vẫn còn những lo ngại. Chúng tôi đã trao đổi và tìm kiếm sự đồng thuận từ nhiều phía. Chúng tôi cũng có những hướng dẫn rất nghiêm ngặt về bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch. Hôm nay khi học sinh quay lại trường học, tôi thấy sự háo hức trên khuôn mặt của các em".

Chiến dịch tiêm chủng hiệu quả, Anh dần nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Các nhân viên chăm sóc y tế là những người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 ở Anh. Ảnh: AP

Bà Nicky Clough - Người dân London, Anh chia sẻ: "Tôi không được thăm mẹ của mình từ tháng 3 năm ngoái. Những lần mẹ tôi phải nhập viện, tôi cũng không được vào thăm, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nhau qua những khung cửa sổ. Vì thế, giờ chuẩn bị được vào thăm mẹ tôi đang rất hào hứng".

Để có thể đem lại niềm vui được tựu trường, được đoàn tụ với người thân gia đình cho người dân Anh là những nỗ lực của chính phủ và các nhân viên y tế khi nhanh chóng triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19.

Phát biểu nhân sự kiện này, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Đây là bước đầu tiên trên con đường tới sự tự do và để điều này trở thành hiện thực là nhờ vào chương trình tiêm chủng. Tôi rất cảm ơn các nhân viên y tế NHS, các nhân viên chăm sóc xã hội đã rất kiên cường giúp chúng ta vượt qua đại dịch".

Hiện chính phủ Anh đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế phòng dịch, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường vào cuối tháng 6. Giai đoạn nới lỏng tiếp theo là vào ngày 29/3, theo đó việc tụ tập ngoài trời được cho phép 6 người hoặc 2 hộ gia đình tham gia. Các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, bóng rổ cũng được phép diễn ra.

VTV.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top