Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Cần tiếp tục có chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp

Thứ Sáu 02/04/2021 | 11:39 GMT+7

VHO- Nhằm giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp khôi phục và phát triển du lịch, sáng 1.4, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch thành phố (Quỹ XTPTDL) tổ chức Tọa đàm Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng 2021.

 Toàn cảnh tọa đàm

 

 Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo thành phố, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch và Quỹ XTPTDL Đà Nẵng và đại diện của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố.

Nếu ngân hàng không giải cứu thì sẽ đổ vỡ hàng loạt

Theo ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, mặc dù đã rất nỗ lực kích cầu du lịch nội địa nhưng các chỉ số tăng trưởng của ngành vẫn sụt giảm nghiêm trọng: Lượng khách quốc tế cả năm 2020 ước đạt 3,7 triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019; khách nội địa ước đạt 55 triệu lượt, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 ước đạt 320.200 tỉ đồng, giảm 54% so với năm 2019.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, Hiệp hội tiếp tục đề xuất Chính phủ tạo điều kiện để DN, người lao động tiếp cận được các gói cứu trợ, trong đó tiếp tục triển khai các gói cứu trợ đã công bố, đồng thời đề xuất nới các điều kiện để doanh nghiệp và người lao động có thể tiếp cận, nghiên cứu một số gói cứu trợ mới cho doanh nghiệp. “Năm 2020 có Chỉ thị 01 của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như khoanh nợ, giãn nợ, nhưng năm 2021 còn khó khăn hơn nên Đà Nẵng mong Chính phủ tiếp tục có chính sách “cởi trói” hơn nữa cho DN, như đề nghị các ngân hàng (NH) tiếp tục gia hạn theo Chỉ thị 01 dãn, giảm lãi suất cho DN. Nếu NH không giải cứu thì sẽ đổ vỡ hàng loạt. Chúng tôi đang đề xuất giảm phí VAT”, ông Dũng nói.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề quan trọng như giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch; nâng cao chất lượng môi trường du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch mới; kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đón khách quốc tế với điều kiện phòng, chống dịch phù hợp...

Không mở cửa nhưng vẫn phải duy trì hoạt động

Bà Hồ Nguyễn Phương Chi, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng đề nghị một số giải pháp thu hút khách, kích cầu du lịch đồng thời tháo gỡ bớt khó khăn cho DN trong giai đoạn tới, đó là thu hút khách nội địa, sử dụng các dịch vụ du lịch, tăng doanh thu tối thiểu cho các doanh nghiệp du lịch, tăng cường sáng tạo các sản phẩm du lịch về đêm. Bà Chi đề nghị ngành du lịch cấp 10.000 voucher, mỗi voucher trị giá khoảng 500.000 đồng, để ưu tiên cho người dân Đà Nẵng “đi du lịch tại chỗ”. Đề nghị thành phố giảm thấp nhất các chi phí vận hành cố định cho các khách sạn, cho phép các đơn vị kinh doanh khách sạn được chuyển tiền điện kinh doanh sang điện sản xuất, vì trong 6 tháng đầu năm ít khách sạn đạt được 15% công suất phòng. Trong năm 2021, nhiều khách sạn dù chưa mở cửa nhưng vẫn phải thường xuyên hoạt động tối thiểu để duy trì như vận hành hồ bơi, thắp sáng bảng hiệu…

Ông Võ Văn Anh, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên (HDV) tại Đà Nẵng cho biết, đời sống của các hướng dẫn viên du lịch hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thành phố cần có giải pháp trước mắt như chỉ đạo Ngân hàng chính sách Đà nẵng hỗ trợ khoản vay tín chấp lãi suất thấp hoặc 0% trong thời gian 2 - 3 năm cho các HDV tạo công ăn việc làm. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện, đơn giản hóa về thủ tục để các HDV nhanh chóng được hoàn tất hồ sơ, tiếp cận cứu trợ”. Về vấn đề này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tiếp thu, ghi nhận ý kiến, xây dựng kế hoạch hỗ trợ trên cơ sở nguồn vốn của thành phố cũng như nguồn đối ứng của ngân hàng chính sách Trung ương, báo cáo với Thành ủy để có chính sách cho vay hỗ trợ trong thời gian tới.

Đứng trước cơ hội và thách thức trong giai đoạn then chốt, ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đã đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giữ gìn điểm đến an toàn; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh công tác xúc tiến truyền thông quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình kích cầu du lịch; đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới; tổ chức các sự kiện hấp dẫn quy mô lớn để thu hút khách du lịch; tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung nhấn mạnh, Tổng cục Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành với các địa phương trong phát triển du lịch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tích cực cùng chuẩn bị để chào đón khách quốc tế trở lại Việt Nam khi các điều kiện cho phép trong thời gian sớm nhất. 

 NGỌC HÀ

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top