Miễn phí vé tham quan Tháp Bà Ponagar cho người dân và du khách

VHO - Sáng 21.4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: HĐND tỉnh vừa có văn bản số 01/2021/QĐ-HĐND thống nhất miễn phí vé tham quan cho nhiều đối tượng du khách, và giảm 50% giá vé cho tất cả du khách khi đến Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng tham quan.

Miễn phí vé tham quan Tháp Bà Ponagar cho người dân và du khách - ảnh 1

Miễn phí vé tham quan cho nhiều đối tượng khách du lịch khi đến Tháp Bà Ponagar

Theo đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa đồng ý thống nhất miễn phí vé tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng đối với các đoàn khách quốc tế, chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương khi đến tham quan, làm việc với tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn đồng ý miễn phí vé vào cổng tham quan 2 di tích trên cho các đoàn khách học sinh, sinh viên trong tỉnh do các trường tổ chức tham quan; người thường xuyên đến lễ, cúng theo tín ngưỡng; người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em; công dân tỉnh Khánh Hòa; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại huyện Trường Sa. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn điều chỉnh giảm 50% giá vé tham quan (từ 20.000 đồng/vé xuống còn 10.000/vé) cho tất cả du khách khi đến Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng tham quan.

Trước đó, do dịch Covid-19 bùng phát nên hoạt động du lịch nói chung, đặc biệt là hoạt động lữ hành ở Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn khiến trên 70% doanh nghiệp lữ hành “đóng băng”, gần 30% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nên xem xét giảm và miễn phí vé tham quan cho khách du lịch ở các điểm di tích, danh lam thắng cảnh do Nhà nước quản lý; đồng thời, đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần giảm thuế kinh doanh bãi biển cho các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn.  

Miễn phí vé tham quan Tháp Bà Ponagar cho người dân và du khách - ảnh 2

Chính thức giảm 50% giá vé tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Khánh Hòa

Văn bản trên của HĐND tỉnh Khánh Hòa đã được nhiều người đồng tình, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch thuận lợi hơn trong việc đưa du khách về với Nha Trang - Khánh Hòa, thực hiện thành công chương trình kích cầu du lịch, hoàn thành mục tiêu Khánh Hòa đón 5 triệu lượt khách năm 2021. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc