Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

UAE – Việt Nam: Tự quyết số phận

Thứ Ba 15/06/2021 | 09:26 GMT+7

VHO- Sân vận động Zabeel Stadium (Dubai, UAE) sẽ làm tâm điểm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đêm nay (lúc 23h45) khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu lịch sử với các cầu thủ chủ nhà.

Tại bảng G, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 17 điểm, hơn 2 điểm so với UAE, chỉ cần cầm hòa chủ nhà ở trận này sẽ đi tiếp. Trong trường hợp thua, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vẫn có cơ hội lọt vào vòng sau với tư cách là một trong năm đội nhì bảng thành tích tốt nhất.

Tuyển Việt Nam từng thắng UAE 1-0 tại Mỹ Đình cách đây 2 năm

Trước cuộc đối đầu quan trọng với UAE, tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều thông tin tích cực từ các bảng khác. Khi phải so thành tích giữa các đội nhì bảng trong trường hợp thua chủ nhà, tuyển Việt Nam với 11 điểm (sau khi trừ đối đầu với đội cuối bảng) vẫn hơn Lebanon ở bảng H 1 điểm. Ngoài Lebanon, tuyển Việt Nam còn hơn Kyrgyzstan (4 điểm) ở bảng F và đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ còn chờ kết quả 1/5 cặp đấu lượt cuối các bảng A, B, C, D, E để chắc suất dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Xin nhắc lại, đây chỉ là trường hợp tuyển Việt Nam thua, còn với HLV Park Hang-seo, ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Hàn nhấn mạnh tuyển Việt Nam sẽ không ra sân với tâm lý cầm hòa đối thủ, ông Park muốn các học trò thi đấu sòng phẳng với chủ nhà để tự quyết số phận của mình. HLV Park Hang-seo có cơ sở cho niềm tin đó, bởi tuyển Việt Nam từng thắng đối thủ ở lượt đi và đang có được sự hưng phấn sau 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia. Ở trận đấu này, tiền vệ Quang Hải sẽ trở lại sau án treo giò và ông Park sẽ lại đạt niềm tin với những trụ cột để quyết đấu với chủ nhà.

Các chàng trai áo đỏ sẽ lại vượt khó?

Rõ ràng, so với 2 năm trước, UAE giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt hàng công của chủ nhà với những cá nhân nổi bật như Ali Mabkhout hay Fabio Lima đã hủy diệt 3 đội bóng Đông Nam Á là Malaysia, Thái Lan, Indonesia khi ghi đến 12 bàn và chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn. Một  trận hòa sẽ khiến UAE khả năng lớn rời cuộc chơi nên các cầu thủ chủ nhà sẽ rất quyết tâm đánh bại Việt Nam bằng mọi giá để giành ngôi đầu bảng G. Lực lượng mạnh hơn cùng yếu tố sân nhà là những cơ sở để các cầu thủ UAE tin vào điều đó. “Tôi đặt mục tiêu lọt vào vào vòng sau. Tôi cũng nhấn mạnh muốn giúp UAE thắng mọi trận đấu. Bây giờ, mục tiêu đó không thay đổi. Tôi biết mình cần làm gì để đạt được thành quả đó”, HLV Bert van Marwijk đặt quyết tâm trong buổi họp báo trước trận.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu rất khó khăn cho tuyển Việt Nam nhất là khi HLV Park Hang-seo cũng không được quyền chỉ đạo. “Những ngôi sao vàng” biết được điều đó và họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Hãy tin Quế Ngọc Hải và các đồng sẽ lại vượt khó như cái cách họ đã làm được trước Indonesia và Malaysia.

VĨNH HY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top