Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Ngày 15.6, Việt Nam ghi nhận số ca mắc là 402 và kỷ lục ca khỏi bệnh là 303

Thứ Ba 15/06/2021 | 19:16 GMT+7

VHO- Bản tin tối ngay 15.6, Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, cả nước có thêm 213 ca mắc mới Covid-19 (BN11000-11212), nâng tổng số ca mắc trong ngày là 402 ca. Ngoài ra, cũng có thêm 303 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong số 213 ca mắc mới chiều 15.6, có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 210 ca ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, Bắc Giang vẫn là ca có số mắc cao nhất (138), tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh (38), Bắc Ninh (21), Bình Dương (12), Lạng Sơn (1). Trong đó 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, còn lại 6 ca được ghi nhận ngoài cộng đồng. 

6 ca ngoài cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây này tại Bắc Ninh (1) và TP Hồ Chí Minh (5).

Như vậy, trong ngày 15.6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới, gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 398 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (235), TP. Hồ Chí Minh (90), Bắc Ninh (55), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Lạng Sơn (2), Hà Nội (1). Trong đó 385 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, và 13 ca chưa xác định được nguồn lây, đang điều tra dịch tễ. 

Trong ngày còn ghi nhận 303 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca mắc và số ca khỏi bệnh này là lớn nhất ghi nhận trong 24 giờ từ trước đến nay. 

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 là 7.996 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Với số ca mắc tăng đột biến trong ngày 15.6 tại Bắc Giang khi những ngày trước đang có xu hướng giảm dần một cách ổn định. câu hỏi đặt ra là có sự lây nhiễm chéo trong khu cách ly khiến dịch bùng phát trở lại?

Trước đó, ngày 13.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn vì để số ca F0 xuất hiện nhiều trong khu cách ly tập trung. Nguyên nhân được xác định là do việc thực hiện các quy định, quy trình trong công tác quản lý tại các khu cách ly của huyện Lục Ngạn thiếu chặt chẽ dẫn tới nguy cơ lây chéo. Ngày 10.6 và ngày 12.6, trong 2 lần liên tục lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly tập trung trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn đã cho kết quả phát sinh 29 trường hợp F0. Đây là những trường hợp trong diện cách ly tập trung được đón từ Việt Yên về cách ly tại Trường dân tộc nội trú huyện.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật người được giao quản lý và cán bộ phụ trách Khu cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ở mức độ cao hơn nếu trong những ngày tới số ca F0 trong khu cách ly của huyện này không giảm rõ rệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã từng phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu xã Tăng Tiến về những khuyết điểm nói trên.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top