TP.HCM thêm một nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2

VHO- Ngày 16.6, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã họp khẩn cấp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để bàn phương án chống dịch ngay sau khi phát hiện một nữ nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, lực lượng chức năng đang khẩn cấp điều tra dịch tễ, thực hiện các phương án khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm tại bệnh viện. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên và kết quả đều âm tính. Riêng nữ nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ.

TP.HCM thêm một nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 - Anh 1

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng phát hiện nhân viên y tế tại bệnh viện dương tính SARS-CoV-2. Riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều tra truy vết, xét nghiệm và phát hiện 60 nhân viên dương tính. Qua xét nghiệm 107 trường hợp F1, phát hiện thêm 07 ca dương tính. Bệnh viện này còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa, tất cả đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị Covid-19 không tiếp xúc với các nhân viên khoa phòng khác cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Nhiệt đới đang bị phong toả tạm thời.
Tính đến hết ngày 15.6, TP.HCM có 1.275 trường hợp mắc bệnh phát đã được Bộ Y tế công bố. Trong đó có 1.029 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 80,7%.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc