Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Phát hiện cặp cá voi sát thủ màu trắng cực quý hiếm ở Nhật Bản

Thứ Sáu 30/07/2021 | 09:09 GMT+7

VHO- Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản gần đây đã bắt gặp không chỉ 1 mà tới 2 con cá voi sát thủ với làn da màu trắng bơi cạnh nhau.

Cặp cá voi quý hiếm được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Rausu của đảo Hokkaido, Nhật Bản vào ngày 24.7. Ảnh: Gojiraiwa Kanko Whale Watching

Theo Live Science, các nhà khoa học từ Gojiraiwa Kanko Whale Watching đã phát hiện cặp cá voi sát thủ quý hiếm này ngoài khơi bờ biển Rausu của đảo Hokkaido, Nhật Bản vào ngày 24.7.

Hiện tại các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được những con cá voi sát thủ đặc biệt này bị bệnh bạch tạng (albinism) hay chứng bạch thể (leucism).

 

Hiện vẫn chưa thể xác định cặp cá voi sát thủ bị bệnh bạch tạng hay chứng bạch thể. Ảnh: Gojiraiwa Kanko Whale Watching

Cặp cá voi sát thủ với làn da trắng nổi bật. Ảnh: Gojiraiwa Kanko Whale Watching

Nhà nghiên cứu Erich Hoyt từ Bảo tồn Cá voi và Cá heo (WDC) cho biết: "Bệnh bạch tạng là do khiếm khuyết của quá trình sản xuất melanin và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể bao gồm da, lông và mắt. Chứng bạch thể là kết quả của các khiếm khuyết trong các tế bào sắc tố và chỉ ảnh hưởng đến một số vùng da trên cơ thể, tức là sẽ gây loang lổ".

"Bệnh bạch tạng ở cá voi sát thủ thường là do quá trình giao phối cận huyết, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy điều này tác động tiêu cực đến chúng. Chứng bạch thể là kết quả của sự đột biến gene ngẫu nhiên và dường như cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của cá voi sát thủ''.

"Màu vàng kem đồng nhất ở những con cá voi sát thủ này cho thấy chúng bị bệnh bạch tạng. Tuy nhiên, cách duy nhất để biết chắc chắn là quan sát đôi mắt của chúng. Nếu đôi mắt có màu hồng có nghĩa là chúng thực sự bị bạch tạng", nhà nghiên cứu cho hay.

LAODONG.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top