Tuyển Thái Lan sa thải HLV Nishino

VHO- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức sa thải HLV Akira Nishino do những thành tích không tốt gần đây của chiến lược gia người Nhật Bản với các đội tuyển bóng đá “xứ chùa vàng”.

Tờ báo thể thao úy tín của Thái Lan là Siamsport đưa tin, FAT chính thức sa thải nhà cầm quân Akira Nishino. Quyết định trên được đưa ra trong buổi làm việc trực tuyến giữa các bên vào ngày 29.7.

Tuyển Thái Lan sa thải HLV Nishino - Anh 1

HLV Nishino chính thức chia tay đội tuyển Thái Lan

Theo Siamsport, lý do chính khiến nhà cầm quân người Nhật Bản mất việc là do ông không hoàn thành mục tiêu ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ở giải đấu này, tuyển Thái Lan do HLV Nishino dẫn dắt chỉ xếp thứ 4 trong bảng đấu gồm các đội UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, với 9 điểm sau 8 trận.

Sa thải trước hợp đồng 6 tháng, FAT sẽ phải bồi thường cho nhà cầm quân người Nhật Bản. Hiện tại, FAT vẫn chưa công bố ai sẽ thay HLV Nishino tiếp quản ghế nóng. Trước đó, khi ông Nishino về quê nhà Nhật Bản chịu tang mẹ, FAT đã bổ nhiệm HLV Anurak Srikerd nắm tạm quyền.

HLV Nishino được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tuyển Thái Lan vào ngày 17.7.2019, ông cũng là nhà cầm quân nhận lương cao nhất Đông Nam Á với thù lao khoảng 81 nghìn USD/tháng. Dù vậy, những gì mà chiến lược gia sinh năm 1955 làm được với các đội tuyển bóng đá Thái Lan là chưa như sự kỳ vọng. Theo FAT, bóng đá Thái Lan sẽ có cuộc cách mạng sau thời HLV Nishino để cải thiện thành tích ĐTQG lẫn đội U23.

V.HY


 

Ý kiến bạn đọc