Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho 30.000 người dân ở quận Hai Bà Trưng

VHO- Để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu trong cộng đồng dân cư để xét nghiệm sàng lọc.

Trong đó, 2 khu vực dự kiến có số mẫu lớn nhất là phường Vĩnh Tuy với 5.000 mẫu và khu vực xung quanh Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh việnThanh Nhàn trên địa bàn 3 phường: phường Quỳnh Lôi với 4.000 mẫu, phường Thanh Nhàn lấy 1.500 mẫu và phường Quỳnh Mai lấy 2.000 mẫu. Lấy mẫu trong từng khu vực theo nguyên tắc nhà liền nhà, bao gồm cả các hộ gia đình, cửa hàng, nhà trọ… tránh để bỏ sót đối tượng. Có thể lựa chọn 2 người trong 1 hộ gia đình để lấy mẫu, ưu tiên người thường xuyên đi lại, tiếp xúc nhiều người.

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho 30.000 người dân ở quận Hai Bà Trưng - Anh 1

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng)

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, TTYT quận và trạm y tế các phường rà soát, lập danh sách, thông báo gửi giấy mời người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao đến xét nghiệm tại các địa điểm lấy mẫu và phân chia theo các khung giờ, đảm bảo giãn cách, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Địa điểm lấy mẫu được bố trí tại các trường học trên địa bàn và nhà văn hóa có diện tích rộng.

Trong đợt này, 6 đơn vị sẽ hỗ trợ cho TTYT quận Hai Bà Trưng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm là: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, các TTYT Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Ba Vì, thực hiện trong ngày 31.7 và 1.8.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sáng và trưa ngày 30.7, Hà Nội đã ghi nhận thêm 78 trường hợp mắc mới Covid-19. Trong đó, buổi sáng là 17 trường hợp và buổi trưa là 61 trường hợp.

Các trường hợp mắc ghi nhận vào buổi trưa có 36 ca tại cộng đồng và 25  ca trong khu cách ly; phân bố tại 12 quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (6), Bắc Từ Liêm (6), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (2), Tây Hồ (2), Đan Phượng (2), Hoài Đức (1), Ba Vì (1), Hoàn Kiếm (1), Hà Đông (1).

29 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng: Phường Phúc Xá, Ba Đình (3); phường Phương Mai, Đống Đa (2); phường Kiến Hưng, Hà Đông (1); Quận Hai Bà Trưng: phường Bạch Mai (1); Vĩnh Tuy (1); Huyện Thanh Trì: xã Liên Ninh (18), Ngũ Hiệp (1), Duyên Hà (1), Vạn Phúc (1), Ngọc Hồi (1)

12 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, Đống Đa: 9 bệnh nhân ở các phường của quận Đống Đa: (Láng  Hạ (4), Ô chợ Dừa (2), Thái Thịnh (1), Láng Thượng (1), Thịnh Quang (1); quận Hoàng Mai (1); Tây Hồ (2).

8 bệnh nhân tại chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng: Phường Ngọc Hà, Ba Đình (3); phường Hàng Bột, Đống Đa (2); phường Bạch  Mai, Hai Bà Trưng (1); phường Chương Dương, Hoàn Kiếm (1); xã Tân Hội, Đan Phượng (1).

6 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến TP. Hồ Chí Minh: Cả 6 bệnh nhân đều ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

4 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội: Xã Phong Vân, Ba Vì (1); thị trấn Phùng, Đan Phượng (1); phường Yên Sở, Hoàng Mai (1); phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng (1).

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Bắc Ninh: ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai:  ở xã An Khánh, Hoài Đức.

Trước đó, trong buổi sáng, TP Hà Nội ghi nhận 17 bệnh nhân dương tính tại huyện: Thạch Thất (6), quận Hoàng Mai (3), Hai Bà Trưng (2), huyện Đan Phượng (2), quận Đống Đa (2), Mê Linh (1), Phú Xuyên (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt cộng đồng thứ phát (11), ho sốt cộng đồng (2), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (2), Bệnh viện Phổi Hà Nội (1), TP. HCM (1).

Tính trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1059 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 642, số mắc là đối tượng đã được cách ly 417.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc