Kiên Giang vận động được hơn 11 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

VHO- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc SARS-CoV-2. Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Kiên Giang vận động được hơn 11 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 1

Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Mặt trận các cấp trong tỉnh Kiên Giang đã chủ động, tham gia triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tập trung công tác vận động, hỗ trợ kinh phí, các nguồn lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác vận động đã xuất hiện, được nhân rộng; các chuyến xe “0 đồng”, những tấm lòng của người dân, từng bó rau, quả bí, trái dưa leo… được mọi người gom góp, ủng hộ. Trên địa bàn các huyện, thành phố đều có những bếp ăn từ thiện do các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia, cung cấp các suất ăn hàng ngày cho những người dân tại các khu cách ly y tế, các khu vực phong tỏa, các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch…

Tính đến ngày 15.8.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Kiên Giang, Ban Cứu trợ cấp tỉnh đã tiếp nhận quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của 125 tập thể và 16 cá nhân với số tiền gần 11,5 tỷ đồng; trong đó, Ban Cứu trợ cấp tỉnh tiếp nhận trên 10,2 tỷ đồng. Tiếp nhận hiện vật gồm: Gạo, mì gói, rau, củ, các thực phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước sát khuẩn, thiết bị công nghệ và hơn 3 triệu suất ăn miễn phí… quy ra tiền trên 136 tỷ đồng. 

Với mục tiêu: “Bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết”; đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp; toàn hệ thống Mặt trận trong tỉnh cần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch, phát động các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng, nhân rộng những tấm gương điển hình; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, vận động mọi nguồn lực, sáng kiến để tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về vật chất lẫn tinh thần, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc