Tàu kéo sà lan gặp sự cố khi vào đảo Lý Sơn tránh bão, 12 thuyền viên kêu cứu

VHO- Trên đường di chuyển vào bờ Lý Sơn để tránh bão số 5, tàu kéo sà lan bất ngờ bị quấn chân vịt và trôi tự do. Hiện, tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang tìm cách tiếp cận tàu kéo sà lan gặp nạn để cứu 12 thuyền viên.

Tàu kéo sà lan gặp sự cố khi vào đảo Lý Sơn tránh bão, 12 thuyền viên kêu cứu - Anh 1

Tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang tìm cách tiếp cận tàu kéo sà lan gặp nạn

Tối ngày 11.9, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang liên lạc với 12 người trên tàu kéo sà lan bị kẹt gần đảo chưa thể vào bờ.
Được biết, sáng ngày 11.9, khi thi công công trình đèn tín hiệu, tàu kéo sà lan T03 số hiệu ĐNA 0494 do ông Nguyễn Dũng (trú Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, gồm 12 thuyền viên được yêu cầu vào bờ.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đang di chuyển vào khu tránh bão, tàu kéo sà lan không may bị quấn chân vịt, ngưng hoạt động và trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục sự cố nên đã đề nghị hỗ trợ. 
Hiện, tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang tìm cách tiếp cận tàu kéo sà lan gặp nạn để cứu 12 thuyền viên.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện tất cả tàu, thuyền của tỉnh đã nhận được thông tin diễn biến bão, đã di chuyển tránh trú bão vào nơi neo đậu an toàn. Ngoài tàu kéo sà lan ĐNA 0943 đang gặp sự cố nói trên, tại vùng biển của Quảng Ngãi hiện cũng có 20 tàu cá của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại cảng Dung Quất, các cơ quan chức năng đã thông báo ngư dân lên bờ để tránh trú bão và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự báo từ chiều ngày 11.9 đến sáng ngày 12.9, sẽ có gió mạnh ở đất liền. Mưa to sẽ tập trung đêm nay đến sáng mai, trọng tâm là Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với lượng mưa trung bình từ 200-300mm. Tại Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, tại Dung Quất có gió cấp 6, giật cấp 7. Trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to với lượng mưa 24 giờ qua phổ biến trong khoảng 150 - 260mm, riêng Lý Sơn 281.4mm.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc