Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Hội An vào top 15 thành phố hàng đầu châu Á 2021

Thứ Sáu 17/09/2021 | 21:51 GMT+7

VHO- Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel+Leisure vừa công bố danh sách Những giải thưởng tốt nhất thế giới năm 2021 (The World's Best Awards 2021) dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch. Trong danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á (The Top 15 cities in Asia), thành phố Hội An (Quảng Nam) của Việt Nam đứng thứ 13 trong danh sách với 86.98 điểm.

Hội An đứng thứ 13 trong danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á với 86.98 điểm

Nằm ở miền Trung Việt Nam, phố cổ Hội An là thiên đường cho du khách và những người yêu thích nhiếp ảnh, ẩm thực. Năm 1999, đô thị cổ Hội An đã được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Thành phố Hội An cũng từng được Travel+Leisure nhiều lần vinh danh, như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, top 10 thành phố châu Á năm 2018, một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019… Đứng đầu danh sách này năm nay là thành phố Udaipur (Ấn Độ) với 91.63 điểm.

Những thành phố tiếp theo trong danh sách này lần lượt là: Ubud, Indonesia (91.25); Kyoto, Nhật Bản (90.94); Chiang Mai, Thái Lan (90.06); Bangkok, Thái Lan (89.81); Taipei, Đài Loan (89.62); Luang Prabang, Lào (89.29); Jaipur, Ấn Độ (88.68); Tokyo, Nhật Bản (88.59); Seoul, Hàn Quốc (88.00); Osaka, Nhật Bản (87.60); Thimphu, Bhutan (87.25); Hoi An, Việt Nam (86.98); Singapore (86.93); Mumbai, Ấn Độ (86.61)

Theo Travel+Leisure, Udaipur là thành phố mà khách du khách thế giới nên đến thăm với nhiều hồ lớn và kênh rạch. Thành phố này được ví là "Venice" của Ấn Độ.  Ngoài ra, Ấn Độ còn có hai thành phố khác lọt vào top 15 này gồm Jaipur (vị trí thứ 8) và Mumbai (vị trí thứ 15). Tương tự, Nhật Bản có 3 thành phố được vinh danh trong bảng xếp hạng gồm Kyoto, Tokyo và Osaka. Thái Lan cũng có hai đại diện là Chiangmai (xếp thứ 4) và Bangkok (xếp thứ 5).

Thành phố Udaipur (Ấn Độ) đứng đầu danh sách các thành phố hàng đầu châu Á với 91.63 điểm

Để chọn ra top 15 thành phố du lịch hàng đầu châu Á, chuyên trang du lịch Travel+Leisure đã dựa vào đánh giá của  độc giả về các thành phố xét theo các tiêu chí như: địa điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự hiếu khách, mua sắm...

Travel+Leisure cho biết những độc giả sành điệu của tạp chí này thường sẽ lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo của mình trước khi diễn ra, khi đang tham gia thậm chí kết thúc chuyến đi. Niềm đam mê khám phá thế giới của những du khách này đã giúp duy trì ngành Du lịch trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay và khi thế giới bắt đầu mở cửa trở lại, đó cũng là một trong những người đầu tiên quay lại các điểm đến. Những hiểu biết sâu sắc của du khách về những chuyến đi đó và cả về hành trình trước đại dịch đã góp phần làm nên những bảng xếp hạng này về các khách sạn, hòn đảo, công ty điều hành tour, công viên quốc gia Hoa Kỳ… tốt nhất thế giới. Và hơn thế, là cổ vũ cho những người chiến thắng và tin vào những ngày tươi sáng hơn ở phía trước.

Giải thưởng The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, được được bình chọn từ tháng 11.1 đến 10.5.2021 trong bối cảnh nhiều điểm đến đang dần gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid-19. Các quy tắc bình chọn cho phép người đọc phản ánh kinh nghiệm du lịch của họ trong khoảng thời gian 3 năm. Travel+Leisure hy vọng rằng những người được vinh danh năm nay sẽ truyền cảm hứng cho những chuyến đi của khách du lịch khi du lịch hoạt động trở lại.

BẢO AN, ảnh BÌNH THUẬN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top