Lực lượng y tế tuyến đầu sẻ chia những giọt máu hồng

VHO- Nhằm kịp thời bổ sung lượng máu đang thiếu hụt giữa đại dịch Covid-19, các đơn vị gồm Bệnh viện TP. Thủ Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện ngay tại bệnh viện. Đã có gần 600 đơn vị máu được sẻ chia từ tập thể nhân viên y tế, những người đang trực tiếp tham gia chăm sóc và điều trị cho người bệnh Covid-19.

Lực lượng y tế tuyến đầu sẻ chia những giọt máu hồng - Anh 1

Tập thể thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tham gia hiến máu cứu người

PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ, vẫn biết dịch bệnh đang bào mòn sức khỏe của nhân viên y tế, nhưng trong giai đoạn khó khăn này, những người thầy thuốc không còn lựa chọn nào khác là hy sinh một phần sức khỏe của chính mình để trao đi những giọt máu của mình, mang đến nguồn sống cho người bệnh. Và những giọt hồng nghĩa tình mùa dịch, chan chứa tình thương, trách nhiệm và cả sự hy sinh ấy sẽ góp phần mang lại cơ hội hồi sinh nhiều hơn cho người bệnh.

Lực lượng y tế tuyến đầu sẻ chia những giọt máu hồng - Anh 2

Nữ nhân viên y tế Bệnh viện TP. Thủ Đức tình nguyện trao đi những giọt máu hồng giữa đại dịch

Toàn bộ người tham gia đều được test nhanh Covid-19 âm tính trước khi tiến hành hiến máu để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Với nhân viên y tế, việc hiến máu cứu người không còn xa lạ gì. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay, những giọt máu sẻ chia của “các chiến sĩ áo trắng” đang bám trụ tuyến đầu càng được trân trọng hơn, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ yêu thương với đồng bào mình, thắp lên tính nhân văn giữa đại dịch.

H.QUÂN

Ý kiến bạn đọc