Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội

VHO - Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 15 – 17.12 , đại biểu và du khách sẽ được thưởng thức và tham gia, trải nghiệm không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp tỉnh Điện Biên; triển lãm ảnh với chủ đề “Từ chiến thắng điện Biên Phủ năm 1954 đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972”; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên…

Tối 15.12, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội năm 2023. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), kỷ niệm 51 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đăng cai tổ chức

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và thành phố Hà Nội.

Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hoá, Du lịch Điện Biên tại Hà Nội

Đến dự lễ khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) cùng nhiều đại diện lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh Điên Biên và thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết: Với khát vọng phát triển du lịch trở ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch ngày càng phát triển, Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại thành phố Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Điện Biên.

Trong đó, điểm nhấn là khai mạc năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban năm 2024 tổ chức vào trung tuần tháng 3.2024; lễ hội Hoa Anh Đào Điện Biên Phủ năm 2024 tổ chức vào trung tuần tháng 1.2024; lễ hội Đua thuyền đuôi én và Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia năm 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội - Anh 2

Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng phát biểu tại lễ khai mạc

Đây cũng là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch của vùng đất Điện Biên Phủ đến với du khách và nhân dân thành phố Hà Nội; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với thành phố Hà Nội trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị; thúc đẩy liên kết, hợp tác cùng phát triển kinh tế thương mại, giao thương, hợp tác đầu tư, văn hoá và du lịch.

“Đến với Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại thành phố Hà Nội, người dân và du khách sẽ được tham quan không gian văn hóa rực rỡ sắc màu văn hóa, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống các dân tộc của Điện Biên như một món quà ý nghĩa gửi tặng nhân dân và du khách gần xa, tạo cầu nối văn hóa, để thêm hiểu, thêm yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp”, ông Vừ A Bằng nhấn mạnh.

Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội - Anh 3

Chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hoá truyền thống vùng Tây Bắc 

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nêu bật ý nghĩa của việc hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Thủ đô Hà Nội trong công tác tổ chức sự kiện này. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và thành phố Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà cũng khẳng định đây là dịp quảng bá, giới thiệu Chương trình Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và các sự kiện quan trọng khác, góp phần xây dựng và quảng bá thành công thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên tại Hà Nội.

Đồng thời, khẳng định thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 địa phương, góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển, thể hiện được mối giao hòa văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên và Hà Nội, giúp nhân dân Điện Biên hiểu thêm về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội - Anh 4

Đông đảo người dân trải nghiệm không gian văn hoá của người Thái

Sau khi các đại biểu cắt băng khai mạc, chương trình nghệ thuật được trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc, tiếng cồng chiêng rộn ràng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất Điện Biên anh hùng; tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu hòa chung với không khí tưng bừng chuẩn bị chào đón năm mới tại Thủ đô Hà Nội.

Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên tại thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 15 – 17.12.2023 tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với chuỗi hoạt động phong phú, bao gồm: Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - tiếng gọi non ngàn”; Chương trình giao lưu nghệ thuật; không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp tỉnh Điện Biên; triển lãm ảnh với chủ đề “Từ chiến thắng điện Biên Phủ năm 1954 đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972”; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên.

Rộn ràng, sôi động Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội - Anh 5

Nghề thủ công của đồng bào dân tộc thu hút đông khách tham quan

Đặc biệt, nhân dân và du khách sẽ được tham quan không gian văn hóa rực rỡ sắc màu văn hóa, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống các dân tộc của Điện Biên như một món quà ý nghĩa gửi tặng nhân dân và du khách gần xa, tạo cầu nối văn hóa, để thêm hiểu, thêm yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp.

Tại khu vực tái hiện không gian văn hóa vùng cao, người xem sẽ được giới thiệu không gian kiến trúc truyền thống của các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì; tái hiện các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lao động sản xuất, trang phục, cùng với đó là tái hiện một số nghề thủ công thủ công truyền thống (đan lát, chế tác nhạc cụ, nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong...); các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc…

QUỲNH HOA; ảnh: TRƯỜNG MINH

Ý kiến bạn đọc