Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển VHTTDL

VHO - Sáng qua 7.3, tại TP Hòa Bình, Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc tổ chức chương trình Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024), triển khai công tác nữ công năm 2024, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển VHTTDL - Anh 1

 Công đoàn Bộ tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình

Trưởng ban Công tác nữ công Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thúy Hà cho biết, với trên 5 nghìn đoàn viên (trong đó nữ chiếm tỷ lệ 48%), năm vừa qua, các đoàn viên nữ của Bộ VHTTDL đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành. Thực hiện chỉ đạo và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Nữ công Công đoàn Bộ đã xây dựng Kế hoạch hoạt động và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ để hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Thái Hoài Nam đánh giá, trong những năm qua, phong trào nữ công hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được những thành tích to lớn; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển vững mạnh của toàn ngành và của đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Thái Hoài Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác nữ công của Công đoàn Bộ nói riêng và những đóng góp của nữ cán bộ, đoàn viên và người lao động ngành VHTTDL trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong suốt thời gian qua; đồng thời lưu ý thêm một số nhiệm vụ mà Công đoàn Bộ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng, được sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ, chị em nữ CBCCVCLĐ ngành VHTTDL sẽ phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới và truyền thống của ngành; chủ động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, tích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Công đoàn Bộ đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng cho 10 đoàn viên thuộc các đơn vị trực thuộc Công đoàn Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc