Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VHO - Tối 13.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất đã diễn ra trang trọng.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 1

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 2

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh dự Lễ trao giải

Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Hồng Vinh; nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng,  nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ trao giải

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.

Đến dự còn có đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 4

Đông đảo các đại biểu, tác giả đoạt giải và nhà báo dự chương trình

Chương trình được livestream trực tiếp trên ứng dụng VTVcab On của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và Báo điện tử Tổ quốc, fanpage của Bộ VHTTDL. Buổi lễ còn có sự đồng hành của Tập đoàn Vietravel (Vietravel Corp.) và Công ty cổ phần đầu tư Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism JSC).

Thành công của một giải báo chí chuyên ngành

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất được phát động vào ngày 26.12.2022. Kể từ ngày phát động, Giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước. Tác phẩm tham dự giải được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí từ ngày 15.6.2022 đến hết ngày 30.6.2023.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 5

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Phóng viên Trần Huấn (bìa trái), Báo Văn Hoá đoạt giải với phóng sự 8 ảnh Người thổi hồn cho đất thành Di sản thế giới 

Đến hết ngày gia hạn gửi tác phẩm dự thi (10.7.2023 theo dấu bưu điện), Giải đã nhận được gần 1.100 tác phẩm tham dự. Đây là thành công của một giải thưởng báo chí chuyên ngành.

Hội đồng Giám khảo đánh giá, tác phẩm dự Giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt; quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở cả Trung ương và địa phương. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2022 – 2023 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều tác giả, nhóm tác giả quan tâm, khai thác như các chính sách, vấn đề lớn về chấn hưng, phát triển văn hóa đất nước, khơi dậy những giá trị cao quý, thiêng liêng của người Việt; kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; các chính sách trong công tác nhà nước về di sản; chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các mặt của công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, kêu gọi toàn xã hội chung tay giải quyết...

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 6

Các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải Nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Đại diện nhóm tác giả Báo Văn Hoá với hai tác phẩm đoạt giải báo điện tử và báo in: Thu Trang (hàng sau, thứ hai từ trái sang) và Thu Sâm (hàng sau, thứ 6 từ trái sang) 

Báo in là loại hình báo chí có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất. Nhiều tác phẩm viết công phu, phát hiện được những vấn đề mới, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, cách thể hiện sinh động. Một số đề tài không mới nhưng có góc nhìn mới, bám sát thực tiễn, đi sâu vào các khía cạnh cụ thể. Nhiều tác phẩm đã nêu được các giải pháp chớp thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức. Đồng thời dự báo những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Sau khi đăng, bài viết nhận được sự quan tâm rộng rãi của bạn đọc, có hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách.

Loại hình Báo điện tử có số lượng tác phẩm tham gia dự thi lớn thứ 2 sau Báo in. Các tác phẩm có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung lẫn hình thức, thể hiện được đặc trưng và thế mạnh của báo điện tử. Nhiều tác phẩm không chỉ đặt vấn đề mà còn đề ra giải pháp, đi đến tận cùng của vấn đề. Bên cạnh đó, xuất hiện không ít tác phẩm phản ánh những mô hình hay, giải pháp sáng tạo, đáng được tham khảo.

Đối với loại hình phát thanh – truyền hình, các tác phẩm được các giám khảo đánh giá tốt đều là tác phẩm tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt, nội dung sáng tạo, mới mẻ trong phát hiện đề tài. Cách kể chuyện hấp dẫn, có sức thuyết phục, nhuần nhuyễn trong sử dụng yếu tố đặc trưng của truyền hình đó là hình ảnh, lời bình, âm thanh. Nhiều tác phẩm thể hiện sự chuyên nghiệp trong xử lý âm thanh, tiếng động và lời bình.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 7

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm trao giải Ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Ảnh báo chí ghi nhận số lượng tác phẩm tham dự ở mức cao, nếu so sánh với các giải báo chí bộ, ngành khác. Đề tài của các bộ ảnh đa dạng, phản ánh nhiều mặt, góc cạnh của đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Hầu hết tác phẩm dự Giải là phóng sự ảnh, thể hiện được sự tìm tòi, cần mẫn của tác giả về đề tài; đầu tư công phu về ý tưởng và cách thức thể hiện.

Tại Giải lần này, Hội đồng Giám khảo, BTC đã quyết định trao 97 giải thưởng. Giải cá nhân được trao cho 94 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Giải tập thể được trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự Giải, đạt kết quả cao là Báo điện tử Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân.

Tại Giải lần này, Báo Văn Hoá đoạt nhiều giải cao. Trong đó, phóng sự 8 ảnh Người thổi hồn cho đất thành Di sản thế giới của tác giả Trần Văn Huấn đoạt giải Nhất loại hình Ảnh báo chí. Ngoài ra, loạt 3 bài báo in Sự cấp thiết của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa của tác giả Nguyễn Thị Xâm (Thu Sâm), Huỳnh Thị Thùy Trang (Thùy Trang) và loạt 3 bài báo điện tử: 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và Khát vọng của nhóm tác giả Thu Trang, Trần Huấn đoạt giải Nhì. Giải Khuyến khích cũng được trao cho phóng sự 9 ảnh Khám phá vùng đất của những kỳ quan và di sản văn hóa của tác giả Trần Văn Huấn.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 8

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà và Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự trao giải Ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Đại diện cho Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải Tập thể, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký Biên tập của Đài cho biết, Đài luôn coi việc tuyên truyền về lĩnh vực vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Khi thực hiện các tác phẩm, đội ngũ những người làm báo của Đài xác định bản thân chính là một nhà văn hóa. “Ban lãnh đạo của Đài cũng như Liên Chi hội nhà báo chúng tôi đã lan tỏa tinh thần của Giải báo chí lần này và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đồng chí phóng viên, nhà báo. Nhiều tác phẩm dự Giải được Hội đồng đánh giá có chất lượng cao về cả nội dung lẫn hình thức; phản ánh nhiều mặt của lĩnh vực văn hóa. Trong đó, nhiều bài viết mang tính phản biện các vấn đề trong giữ gìn, chấn hưng, phát triển văn hóa hiện nay”, ông Đồng Mạnh Hùng chia sẻ.

Khẳng định dấu ấn của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 9

Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Phát biểu tại Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ Hai năm 2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng BTC Giải nhấn mạnh, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội Nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; với tinh thần Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Để tiếp tục lan tỏa những thành tựu của Ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 10

Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

“Sau một năm phát động, đã có gần 1.100 tác phẩm đến từ 156 cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham gia. Điều đó chứng tỏ Giải tuy được tổ chức lần đầu nhưng đã có sức hút, nhận được sự quan tâm của các nhà báo, phóng viên và cơ quan báo chí. Các tác phẩm tham dự Giải được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa; góp phần khẳng định những dấu ấn, kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng, sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đã một lần nữa khẳng định, lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành rất quan tâm. Với sự quyết tâm vào cuộc, toàn ngành đã đạt được nhiều thành tựu, ghi nhận sự chuyển biến tích cực.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 11

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Phóng viên Trần Huấn (bìa phải), Báo Văn Hoá đoạt giải ở thể loại ảnh

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; phát huy vai trò của văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển”.

Đặc biệt, Kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia - dân tộc”.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 12

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, đồng Trưởng BTC trao giải Tập thể cho đại diện Báo Nhân Dân, VOV và Báo Điện tử Tổ quốc

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, triển khai Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát động chủ đề công tác gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác từng năm. Trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Tinh thần đó đã được lan toả sâu rộng đến các địa phương trong cả nước cũng như các cấp, các ngành, trong đó có các cơ quan báo chí.

Có được những thành tựu nổi bật của ngành trong nửa nhiệm kỳ qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban, Bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc; sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, trách nhiệm của các anh, chị, em phóng viên, biên tập viên.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 13

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng BTC phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ Hai năm 2023

Thay mặt Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành và địa phương; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, có hiệu quả của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với công tác văn hóa, thể thao, du lịch nói chung và đối với Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” nói riêng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong mùa giải lần thứ Nhất, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm, tổ chức sản xuất, xuất bản những tác phẩm báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Việc triển khai Nghị quyết của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuộc sống; chuyển động của Ngành Văn hóa sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Thư chúc mừng nhân dịp Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá; xây dựng môi trường văn hoá cơ sở; định vị vị thế, thế mạnh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lịch sử văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách nguồn lực và giải pháp phát triển thể dục, thể thao…

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 14

Ban Biên tập Báo Văn Hóa chúc mừng các phóng viên của Báo đoạt giải

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn báo chí cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình...

Cũng nhân dịp này, nhằm tiếp tục lan toả những thành tựu của Ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã chính thức phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Hai năm 2023.

Theo đó, Bộ VHTTDL rất mong các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương, đơn vị; đặc biệt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, lan tỏa, động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, phóng viên, nhà báo tích cực tham gia tuyên truyền, gửi tác phẩm tham dự, góp phần tạo nên thành công cho Giải.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất: Lan tỏa thành tựu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Anh 15

Sau Giải lần này, báo chí sẽ quan tâm nhiều hơn tới với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

"Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất đã thành công tốt đẹp bởi sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các nhà báo, cơ quan báo chí trong cả nước. Tác phẩm dự thi thuộc nhiều cơ quan báo chí, không chỉ tập trung ở báo chí Trung ương mà có cả báo chí địa phương, báo chí Bộ, ngành. Nhiều cơ quan báo chí cùng lúc gửi nhiều bài/loạt bài dự giải như Báo Văn Hóa, Báo Nhân dân, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới...

Điều đáng nói là chất lượng các tác phẩm tốt, đề cập kịp thời, sáng tạo, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh các vấn đề về văn hoá, với nhiều bài viết chất lượng, được đầu tư công phu, bài bản, thể hiện sinh động với nhiều góc nhìn đa dạng. Tuy nhiên, mảng thể thao, du lịch và gia đình chưa có những tác phẩm xứng tầm từ báo viết, phát thanh, truyền hình và đặc biệt là lĩnh vực nhiếp ảnh.

Trên thực tế, các mảng này được báo chí khai thác khá sinh động nhưng lại không nhiều tác phẩm dự thi. Tôi cho rằng sau giải lần này, các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ quan tâm nhiều hơn để chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các tác phẩm đi dự Giải; chủ động tham gia sớm hơn để chọn được những tác phẩm có chất lượng cao. Đồng thời, khâu truyền thông quảng bá về giải thưởng này cũng cần được các cơ quan báo chí góp sức để có sự lan toả mạnh mẽ".

Nhà báo LÊ QUỐC MINH

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo

ĐÌNH TOÁN – NGỌC NHIÊN - HOÀNG HƯƠNG - THÚY HIỀN 

Ý kiến bạn đọc