Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao

VHO- Được biết đến là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước, đời sống đồng bào còn rất nhiều khó khăn nhưng huyện biên giới Mèo Vạc (Hà Giang) những năm qua luôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc ngày phong phú, lành mạnh.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 1

Vào những ngày này khi những cây ngô đang bén rễ vào lòng đất, bà con ở Mèo Vạc thường nông nhàn hơn. Cũng thời điểm đó, các địa phương ở vùng cao đang thực hiện việc tổ chức Đại hội thể dục – thể thao cấp xã, thị trấn. Việc tổ chức đại hội đã góp phần cổ vũ động viên nhân dân và cán bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 2

6h sáng khi mặt trời chuẩn bị tỏ, anh Vừ Mí Na cùng vợ Mua Thị Lía thôn Tìa Cua Si, xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc – Hà Giang) đã khép lại công việc đồng áng để xuống trung tâm xã tham gia Đại hội Thể dục – Thể thao xã lần thứ VIII.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 3

Đẩy gậy luôn được là môn thể thao truyền thống mà ở đó mọi người có thể đánh giá về thể lực từng người.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 4

Môn kéo co của đồng bào vùng cao luôn hấp dẫn và lôi cuốn, thể hiện tinh thần đoàn kết tập thể.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 5

Anh Ly Mí Sì, thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn đã lâu không tham gia kéo co nên quá trình tham gia đã bị đứt tay, tuy nhiên nhờ có cán bộ y tế xã băng bó kịp thời anh lại tiếp tục cùng bà con trong thôn thực hiện nội dung đã đăng ký với ban tổ chức.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 6

Không chỉ tham gia thi đấu ở các môn thể thao truyền thống, đồng bào còn được xem biểu diễn múa khèn, nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu mỗi khi địa phương tổ chức hội.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 7

Đã từ lâu môn thể đánh sảng gắn bó với đời sống đồng bào vùng cao. Tham dự ngày hội thể dục thể thao các vận động người dân tộc Mông đều hứng thú với môn đánh sảng.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 8

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 9

Các vận động viên đồng bào dân tộc tham gia nội dung chạy việt dã.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 10

Ban tổ chức đại hội thể dục thể thao xã Giàng Chu Phìn trao giải thưởng cho các đội đến từ các thôn bản trên địa bàn.

Đồng bào vùng cao biên giới hứng khởi tham gia Đại hội Thể dục -Thể thao - Anh 11

Diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên các vận động viên và người dân tham gia đại hội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

MINH ĐỨC

Ý kiến bạn đọc