Khai mạc triển lãm Đất và Người Cà Mau

VHO- Ngày 4.10, triển lãm mỹ thuật Đất và Người Cà Mau đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Sau 10 năm các hoạ sĩ tiêu biểu của tỉnh Cà Mau lại có dịp tái ngộ công chúng yêu hội họa trong kỳ triển lãm lần thứ 2 tại TP.HCM.

Khai mạc triển lãm Đất và Người Cà Mau - ảnh 1

Triển lãm trưng bày 70 bức tranh được thể hiện qua nhiều thể loại sơn dầu, lụa, sơn mài… của 19 hoạ sĩ đến từ tỉnh Cà Mau. Mỗi người một phong cách làm từng chủ chất liệu riêng và cùng hoà chung tiếng nói tự hào về vùng đất, con người Cà Mau khẳng khái, chân chất, yêu lao động và mến khách.

Khai mạc triển lãm Đất và Người Cà Mau - ảnh 2

Bên cạnh tác phẩm của các  họa sĩ đã đạt nhiều giải thưởng lớn như họa sĩ Lý Cao Tấn, Phan Thái Hoàng, Dư Minh Chiến,…còn có nhiều tác phẩm của các họa sĩ trẻ từng bước khẳng định tài năng với bút pháp tả thực sinh động, có cá tính như  Phạm Hữu Huỳnh, Đặng Kiều Uyên… Trong dòng chảy chung của đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam, hội hoạ vùng đất Mũi được bạn bè đồng nghiệp yêu quí bởi chất giản dị, sự cần mẫn sáng tạo. Công chúng có thể cảm nhận và hiểu sâu hơn về những điều này khi tham quan triển lãm, triển lãm diễn ra đến hết ngày 12.10

BẢO HẠNH- DƯ KHANH

Ý kiến bạn đọc