Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ

VHO - Ngày 25.1, tại Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm mỹ thuật gây quỹ từ thiện do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 25.1 - 28.2.2021.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi chia sẻ về triển lãm

Với chủ đề về văn hóa Ấn Độ, Triển lãm giới thiệu đến công chúng 135 tác phẩm tranh, tượng với các chất liệu sơn dầu, màu nước, sơn mài, lụa, tranh in kim loại, in khắc gỗ, gốm men, tranh in kỹ thuật số, chất liệu tổng hợp,… của 100 tác giả là họa sĩ giảng viên – sinh viên mỹ thuật.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 2

Trại sáng tác và triển lãm mỹ thuật là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa hai nước

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, trong một năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến những tác động to lớn của đại dịch Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục,… Việt Nam và Ấn Độ cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Trong khuôn khổ các kế hoạch hợp tác quốc tế 2021 và kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Ấn Độ, triễn lãm được hai đơn vị đồng tổ chức như một sáng kiến nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bên cạnh đó, triển lãm cũng hướng đến những giá trị cao đẹp, dùng nghệ thuật như phương cách để khích lệ tinh thần, trao truyền những giá trị Chân - Thiện - Mỹ...

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 3

Sinh viên xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết thêm, các tác phẩm trong triển lãm lần này là kết quả của trại sáng tác được tổ chức từ ngày 14 - 24.1, với sự tham gia của 100 tác giả là họa sĩ giảng viên – sinh viên mỹ thuật của Nhà trường. Bên cạnh các tác phẩm độc lập, có 1 bức tranh tập thể được 100 tác giả vẽ trong hai ngày 22-23.1. Sau triển lãm, toàn bộ tác phẩm được bán đấu giá để trích 50% ủng hộ đồng bào gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19, tác giả của tác phẩm sẽ nhận 50% còn lại. 

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 4

Theo đơn vị tổ chức, toàn bộ tranh sẽ được bán đấu giá để trích vào quỹ từ thiện

Phát biểu tại triển lãm, TS Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM bày tỏ sự vui mừng với sự hợp tác nghệ thuật này. Theo Tổng Lãnh sự Madan Mohan Sethi, trại sáng tác và triển lãm mỹ thuật là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt là hai đơn vị đồng tổ chức. Qua đây, công chúng Việt Nam sẽ hiểu thêm về nền văn hóa cổ của Ấn Độ, cũng như tại thêm một sân chơi học thuật để các tác giả, họa sĩ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM có cơ hội trau dồi tài năng, thể hiện tình cảm đối với nền mỹ thuật, văn hóa của Ấn Độ. 
Theo hai đơn vị, triển lãm là hoạt động khởi đầu cho các hợp tác giữa Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM trong thời gian tới trên các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, giáo dục,…

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc