Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

VHO- Theo chia sẻ từ gia đình, nhạc sĩ Phú Quang đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h45 phút ngày 8.12 tại Bệnh viện Việt Xô sau gần 2 năm nằm viện điều trị biến chứng bệnh tiểu đường. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời - Anh 1

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh (Ảnh: Q.A)

Bà Trịnh Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang không giấu được sự nghẹn ngào khi báo tin ông mất. Bà cho biết nhạc sĩ Phú Quang bị tiểu đường 30 năm nay. Dù bệnh nhưng ông vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Hằng năm, nhạc sĩ Phú Quang đều đặn tổ chức 2 liveshow vào mùa xuân vào mùa đông. Mỗi sự kiện của ông đều thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Nhưng từ năm ngoái, bệnh tình chuyển nặng. Khi đó sức yếu nhưng ông vẫn tỉnh táo, nhận ra người thân. Hồi tháng 7, gia đình tổ chức sinh nhật cho nhạc sĩ Phú Quang. Ông vẫn vui vẻ vì được nhận hoa và quà.

Tuy nhiên những ngày cuối đời, sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang có phần yếu đi và phải dùng máy thở, ăn xông. Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, chăm sóc nhưng nhạc sĩ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 72.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, quê gốc ở Hà Nội. Ông là tác giả của hàng trăm ca khúc để đời, ghi đậm dấu ấn trong lòng những người yêu nhạc như Khúc mùa thu; Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ); Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng); Biển nỗi nhớ và em; Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên)… Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, ông cũng cho ra đời tới hơn 15 album Cho một người tình xa; Một dại khờ, một tôi; Trong ánh chớp số phận; Mơ về nơi xa lắm; Điều giản dị; Về lại phố xưa; Ngoảnh lại, 13 chuyện bình thường; Có một vài điều anh muốn nói với em… Ngoài ra, nhạc sĩ Phú Quang còn ấp ủ chương trình về phố Khâm Thiên, nơi tuổi thơ ông gắn bó.

HẢI AN

Ý kiến bạn đọc