Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật giới thiệu bộ... Cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật giới thiệu bộ...

Cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật giới thiệu bộ...

8664

VHO- Nhân cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Văn hoá cơ sở, Bộ VHTTDL tổ chức, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu chùm tranh cổ động sáng tác trong giai đoạn 1967-1978 với nhiều tác phẩm luôn mang tính thời sự, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng.

Lá chắn trắng cảm ơn những người ở tuyến đầu Lá chắn trắng cảm ơn những người ở tuyến đầu

Lá chắn trắng cảm ơn những người ở tuyến đầu

0 9699

VHO- Một trong những bức tranh tham gia chương trình đấu giá 60 tác phẩm nghệ thuật, tiếp sức cho những “chiến binh áo trắng” vượt qua đại dịch Covid-19, Lá chắn trắng của họa sĩ Nguyễn Lộc ngay khi ra đời đã lập tức gây sốt cộng đồng mạng.


Đấu giá 60 tác phẩm nghệ thuật, tiếp sức những “chiến binh áo trắng” vượt qua đại dịch Covid-19

VHO- Chương trình “Đấu giá tác  phẩm nghệ thuật – Vượt qua đại dịch Covid-19” là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm ủng hộ, tiếp sức đội ngũ y, bác sĩ đang chiến đấu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chương trình do Báo An ninh Thủ đô và Indochineart phối hợp thực hiện.

Lùi khai mạc triển lãm tác phẩm của các họa sĩ hàng đầu trên thị trường mỹ thuật

VHO- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 111/MTNATL-MT gửi các họa sĩ được mời tham dự Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật cùng các cơ quan, đơn vị báo chí để thông báo về việc lùi thời gian khai mạc triển lãm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Một họa sĩ kêu cứu vì bị mạo danh trên sàn đấu giá quốc tế

VHO- “Chào anh Ngô Kim Khôi. Tôi là họa sĩ Nguyễn Thụ. Tôi nghe nói có người mạo danh tôi, làm tranh sơn mài mang đi đấu giá ở Pháp, mà tôi thì chuyên vẽ tranh lụa. Mong anh lên tiếng giúp tôi, cảm ơn anh”, họa sĩ Nguyễn Thụ “cầu cứu” đồng nghiệp.

Nghệ thuật đương đại: Bản sắc mở đường cho hội nhập

VHO- Từ sau năm 2000, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và internet, sự giao lưu không biên giới của tri thức và thông tin đa chiều đã làm phân hóa rõ nét các xu hướng thực hành mỹ thuật. Trong bối cảnh thế giới phẳng, xu hướng phổ biến hiện nay của nghệ thuật là khai thác vấn đề “bản sắc”.

Bộ tranh cổ động “kỷ lục” về phòng chống dịch Covid-19

VHO- Thời gian ngắn kỷ lục chỉ vỏn vẹn vài ba ngày, nhưng số lượng tranh hưởng ứng lời mời sáng tác để cổ động, tuyên truyền về Phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) cũng lên tới con số hơn 100 tác phẩm. Những thông điệp khúc triết, rõ ràng đã được các họa sĩ chuyển tải đến công chúng với mong muốn chung tay, góp phần đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn: Danh họa Trần Lưu Hậu ra đi để lại một khoảng trống lớn

VHO- Cho đến cuối đời, những thế hệ học trò của ông vẫn chứng kiến hình ảnh danh họa Trần Lưu Hậu loay hoay trên chiếc xe lăn, cố gắng chống chọi với bệnh tật để có thể tiếp tục vẽ và đau đáu với niềm đam mê nghệ thuật.

Về địa điểm tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020: Có lẽ phải mời các nhà thiết kế... “giải cứu” cho BTC

VHO- “Hiện Hà Nội chỉ có duy nhất Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đủ rộng để có thể tổ chức triển lãm mỹ thuật quy mô toàn quốc, nhưng nơi này lại thiếu tính chuyên nghiệp, không đủ các điều kiện cần thiết để trưng bày và đáp ứng nhu cầu thưởng thức các tác phẩm mỹ thuật xuất sắc, đánh dấu một chặng đường sáng tạo của giới nghề trong nửa thập kỷ qua. Điều này khiến BTC Triển lãm...

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam lần đầu có họa sĩ Việt kiều tham dự

VHO- Đó là thông tin được họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đưa ra tại họp báo ngày 20.2 tại Hà Nội nhằm khởi động 3 hoạt động mỹ thuật lớn trong năm, bao gồm: Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020, Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc và Triển lãm Tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3.

Phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam: Nhiều nghệ sĩ lựa chọn đi “đường vòng”

VHO- Những thập niên qua đã đánh dấu thay đổi lớn trong quá trình hội nhập, phát triển của mỹ thuật Việt Nam, nhất là từ khi nghệ thuật đương đại chính thức được công nhận như một mô hình thẩm mỹ mới.

Bắt đầu44454647484950515253Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top