Trong vắt và không nhàm chán

VHO- Hôm qua 17.11, Hội thi Sáng tác văn học dành cho thiếu nhi năm 2019 đã tổng kết và trao giải. Theo Ban tổ chức, hội thi năm nay bội thu lớn với trên 5.500 tác phẩm dự thi sau gần 10 tháng phát động, điều đáng mừng là các sáng tác được đánh giá có chất lượng, đa dạng, đi vào thực tế cuộc sống…

Trong vắt và không nhàm chán - Anh 1

 Giao lưu với các thí sinh đoạt giải cao tại chương trình

Theo chị Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Khăn quàng đỏ, Phó trưởng Ban tổ chức: “Qua từng trang viết, nội dung các tác phẩm dự thi là những đề tài gần gũi trong cuộc sống, xảy ra hằng ngày xung quanh các em. Bằng quan sát, cảm nhận, các thí sinh đã thể hiện cảm xúc của mình bằng sự đổi mới hàng ngày, hàng giờ của TP… Đó còn là những câu chuyện đẹp về tính cách con người TP qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, nhà trường, cộng đồng… Có thể nói, Sài Gòn được các em được vào trang viết bằng cái nhìn trong trẻo, yêu thương”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc, giám khảo hội thi ở thể loại thơ, chia sẻ hội thi đã huy động được sự tham dự của đông đảo “mầm non văn nghệ”, qua đó cho thấy cảm nhận về TP của các em đã có cái nhìn thú vị từ cảm hứng trong trẻo. Bên cạnh đó, qua các dòng thơ, các em phản ánh được những hiện thực từ cuộc sống, chứ không là hư cấu, tưởng tượng xa vời. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác cho thấy, các em vẫn chưa thổi hồn thơ vào đó.

Nhà văn Văn Thành Lê, biên tập viên NXB Kim Đồng, giám khảo thể loại văn xuôi nói rằng: “Thực tế những năm qua, có rất nhiều tác phẩm viết về đề tài đô thị nói chung và TP.HCM nói riêng, nhưng thật bất ngờ, khi TP được lọc qua màng lọc là ánh mắt, suy tư của các bạn nhỏ, bỗng hiện lên nhiều nét mới, trong vắt và không nhàm chán”. Nhà văn Văn Thành Lê cũng cho biết, trong các tác phẩm dự thi, đâu đó vẫn còn chút ít của dấu vết văn mẫu, của cách “trả bài” cho thầy cô. Tuy nhiên, những sáng tác được chọn trao giải đã vượt lên, thoát ra khỏi điều này. Theo nhà thơ Cao Xuân Sơn, Phó Giám đốc NXB Kim Đồng, thành viên ban giám khảo, “Nếu có gì đó như đôi chút tiếc nuối từ cuộc thi thì có lẽ là, giá như có thêm những bài viết hay, xúc động về những nét đẹp riêng trong phẩm cách của người Sài Gòn như tính cởi mở, thân thiện, năng động, nghĩa hiệp,… thì sẽ hoàn mỹ lắm”.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao 10 giải ở thể loại thơ và 9 giải văn xuôi của bảng A - dành cho học sinh tiểu học và 9 giải thơ, 9 giải văn xuôi cho bảng B. Hội thi cũng xét tặng giải tập thể cho các trường có nhiều thí sinh tham gia và đoạt giải cao.

Ban tổ chức cho biết Hội thi Sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 3 năm 2020 sẽ có chủ đề “Gia đình yêu thương”. 

H’NHUNG

Ý kiến bạn đọc