Ra mắt sách Nghê Việt tinh tuyển

VHO- Do nhà nghiên cứu, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế chủ biên, cuốn sách là chuyên khảo về Nghê, con vật linh quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

Ra mắt sách Nghê Việt tinh tuyển - Anh 1

 Bìa cuốn sách “Nghê Việt tinh tuyển”

Đứng trước nhu cầu nhận diện những đặc trưng tiêu biểu của linh vật này trong dòng chảy lịch sử, tiếp nối cách tiếp cận liên văn hóa của cuốn sách Phác họa Nghê, gã linh vật bên rìa (nhìn từ đền Vua Đinh, Vua Lê), các tác giả Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Đức Hòa, Hồ Hữu Long tiếp tục cho ra mắt Nghê Việt tinh tuyển. Tuy là một ấn phẩm nhỏ nhưng từ một phần quan trọng về danh tính, hình tướng và chức năng của con Nghê, nhóm tác giả đã chuyển ngữ sang tiếng Anh giúp quảng bá nét tinh hoa của văn hóa Việt Nam với bạn bèquốc tế.

Sự kiện ra mắt ấn phẩm Nghê Việt tinh tuyển được phối hợp cùng chuỗi hoạt động giáo dục di sản và trưng bày các sản phẩm ứng dụng. Đã 6 năm kể từ lần đầu tiên Nghê được xuất hiện trong triển lãm Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nghê giờ đây không còn là linh vật bên lề mà đã đi vào đời sống đương đại. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc