Quản lý người nước ngoài ở Nha Trang (Khánh Hoà): “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng”

VHO- Vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hơn 70 người Trung Quốc tại ngôi nhà 5 tầng có biển hiệu Duy Nhất (Đ/C 205 Ô 7, đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nghi liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Dư luận cho rằng, đây là hồi chuông cảnh báo về vấn đề quản lý người nước ngoài còn nhiều “lỗ hổng”. Do đó, còn nhiều người nước ngoài “núp bóng” khách du lịch để được làm việc ở Nha Trang. Nghiêm trọng hơn, còn có nhóm người Trung Quốc thuê nhà đánh bạc, và nhiều hoạt động phi pháp khác mà cơ quan quản lý khó phát hiện.

Quản lý người nước ngoài ở Nha Trang (Khánh Hoà): “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng” - Anh 1

Ngôi nhà vừa bị công an khám xét và 70 người Trung Quốc bị bắt giữ

Mới đây, vào ngày 19.4, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét căn nhà 5 tầng, nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Qua việc khám xét, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa hơn 70 người Trung Quốc về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến nhóm tội phạm công nghệ cao, lừa đảo. Công an cũng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị vi tính để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, cách đây vài tháng, một nhóm người Trung Quốc đã thuê căn nhà trên để ở và hoạt động. Tuy nhiên, nhóm người trên hoạt động gì trong căn nhà đó thì không ai biết. Phần lớn những người này rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng mới có người đến một số quán nước, cửa hàng mua đồ ăn, thức uống.

Theo tìm hiểu của PV Báo Văn Hóa, nhiều tháng qua, trên địa bàn các xã Phước Đồng, phường Phước Long, phường Vĩnh Nguyên… TP Nha Trang có rất nhiều nhóm người Trung Quốc thuê nhà để ở. Nhiều căn nhà được thuê để chứa hàng hóa, mua bán “bí mật” và “bất khả xâm phạm”.

Dư luận cho rằng, lượng khách du lịch quốc tế, trong đó khách Trung Quốc đến Nha Trang liên tục tăng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vấn đề quản lý người nước ngoài cần được xiết chặt hơn nữa, trên các mặt như: lưu trú, hoạt động kinh doanh, hoạt động du lịch cũng như các hoạt động khác. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa nên có những đợt tổng kiểm tra về các vấn đề nói trên; tránh trình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” và nhiều hệ lụy đáng tiếc khác có thể xảy ra.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc