Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ tỏi cho nông dân huyện đảo Lý Sơn

VHO- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa ký kết, phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn tỏi cho nông dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ tỏi cho nông dân huyện đảo Lý Sơn - Anh 1

 Hiện còn khoảng 1.800 tấn tỏi khô tồn đọng tại Lý Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Theo anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, những sản phẩm chuyển đi tiêu thụ phải đảm bảo chất lượng và an toàn dịch bệnh. Toàn bộ kinh phí thu về được chuyển cho Huyện đoàn Lý Sơn, sau khi trừ các chi phí như đóng gói, bốc xếp, vận chuyển thì Huyện đoàn Lý Sơn sẽ chi trả cho người dân. Riêng chi phí vận chuyển từ Tỉnh đoàn đi các huyện trong tỉnh sẽ do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chi trả. Còn chi phí vận chuyển đi các tỉnh, thành khác, đơn vị vận chuyển là Viettel Post sẽ hỗ trợ một phần giá. Trước đó, chính quyền huyện Lý Sơn cũng đã có văn bản gửi Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ giúp tiêu thụ tỏi Lý Sơn.

Được biết, huyện Lý Sơn có 325 ha diện tích trồng tỏi. Vụ tỏi năm nay nông dân thu hoạch hơn 2.000 tấn tỏi khô, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn hơn 1.800 tấn tỏi đang tồn đọng. Do dịch Covid-19, giao thương đi lại khó khăn, khách du lịch không thể ra đảo, việc vận chuyển tỏi đến các thị trường lớn tiêu thụ bị hạn chế, thương lái cũng giảm thu mua nên giá tỏi cũng đang xuống thấp, ở mức 15.000 - 20.000 đồng/kg (chưa bằng một nửa so với mức bình thường). UBND huyện Lý Sơn đã đề xuất tỉnh có phương án hỗ trợ bà con tiêu thụ tỏi với mức giá ổn định, nhằm giải quyết khó khăn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh, đảm bảo thu hồi vốn để tiếp tục tái đầu tư sản xuất cho vụ mùa sắp đến. Nếu không giải quyết kịp thời, cuối năm phần lớn lượng tỏi khô có nguy cơ hư hỏng.

Như vậy đến nay, qua các đầu mối hỗ trợ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã hỗ trợ nông dân Lý Sơn tiêu thụ khoảng 60 tấn tỏi với giá 50.000 đồng/kg. Trong đó Tập đoàn VNPT 20 tấn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi 20 tấn, Ngân hàng Vietcombank 11 tấn và các cơ sở Đoàn trong tỉnh tiêu thụ khoảng 10 tấn. 

 THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc