Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

28 Tháng Ba 2024

Lâm Đồng: Giá hoa hồng tăng cao trước lễ 8.3

Thứ Hai 07/03/2022 | 08:42 GMT+7

VHO - Nhiều nhà vườn tại các làng hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đang hết sức phấn khởi vì giá hoa tăng cao qua mỗi ngày khi dịp lễ Quốc tế phụ nữ 8.3 cận kề.

Giá hoa hồng tại Đà Lạt tăng cao trước ngày Quốc tế phụ nữ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Văn Hóa khi có mặt tại làng hoa Vạn Thành (thuộc phường 5, TP. Đà Lạt) - làng hoa vốn nổi tiếng với thương hiệu hoa hồng khi ở đây hội tụ đa dạng từ các chủng loại cũng như màu sắc của các loại hoa hồng cả trong và ngoài nước; tại đây, chúng tôi cảm nhận hết sức rõ nét về không khí nhộn nhịp và phấn khởi của nhiều chủ vườn.

Bà Nguyễn Thị Phượng, một nhà vườn trồng hoa hồng tại đây vừa   tất bật gói những cành hoa mới được cắt ngoài vườn vào thùng để kịp cho thương lái đến lấy, vừa hồ hởi cho biết: “Nếu như những ngày trước giá hoa chỉ dao động từ 1.000 - 2.000 đồng/cành thì tại thời điểm hiện nay giá mỗi cành hoa hồng đỏ đã lên đến 7.000 đồng. Những màu khác như cam, trắng, vàng ánh trăng… cũng rơi vào khoảng 5.000 đến 6.000 đồng/cành”.

Nhiều loài hoa khác cũng đồng loạt tăng giá trong dịp này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không riêng gì hoa hồng, nhiều loài hoa khác được trồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt như: cẩm chướng, đồng tiền, cát tường… cũng đồng loạt tăng giá so với ngày thường. Cụ thể, hoa cát tường 70.000 - 80.000 đồng/bó, cẩm chướng 60.000 - 70.000 đồng/bó (20 cành), đồng tiền từ 4.000 - 5.000 đồng/cành.

Anh Nguyễn Hữu Bảo, thương lái đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Do nhu cầu về hoa tăng cao nên mấy ngày qua tôi phải tất bật chạy lên cắm chốt luôn trên này để tiện bề thu gom hoa, kịp thời cung ứng cho các đại lý ở Thành phố bán ra thị trường”.

Nhà vườn trồng hoa hồng ở Đà Lạt phấn khởi vì hoa được giá

Theo anh Phú, một nông dân có kinh nghiệm trồng hoa hồng lâu năm ở Đà Lạt cho biết: Thường thì hoa hồng chỉ có giá cao khi rơi vào các dịp lễ, Tết như 14.2, 8.3, 20.10… Tuy nhiên, để có được một cử hoa rộ đúng vào những thời điểm trên, người làm vườn cần phải hiểu về cây hoa hồng cũng như có kiến thức vững vàng trong quá trình trồng trọt và chăm sóc cây.

Hiện nay, Đà Lạt và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được biết đến là vựa hoa hồng lớn nhất cả nước với diện tích hàng trăm ha, cung ứng đi khắp các tỉnh thành, đặc biệt là thị trường TP. Hồ Chí Minh. Vào những dịp lễ, Tết khi nhu cầu về hoa hồng tăng cao, địa phương cung ứng ra thị trường hàng triệu cành hoa.

THÀNH KHIÊM

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top