Đắk Lắk: Triệt phá thêm đường dây lô, đề quy mô lớn

VHO- Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiếp tục triệt phá một đường dây lô, đề quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 6 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ngày 18.7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp tục triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô, đề. 

Đắk Lắk: Triệt phá thêm đường dây lô, đề quy mô lớn - Anh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vào tối 17.7, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp của Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bất ngờ khám xét nhà ông Nguyễn Văn Thông (55 tuổi, trú phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng này đang ghi số đề và giao dịch tiền thắng - thua với 5 con bạc khác là Phạm Ngọc Tú (26 tuổi), Hồ Vinh Quang (46 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hương (37 tuổi), Lã Thị Bích (64 tuổi) cùng trú tại TP.Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Thành (36 tuổi) ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện tại nơi ở của ông Thông có hơn 40 triệu đồng là tiền các con bạc đã ghi số đề cùng rất nhiều phơi đề ghi trong ngày 17/7 với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Đắk Lắk: Triệt phá thêm đường dây lô, đề quy mô lớn - Anh 2

Tiền cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lô, đề thu giữ tại nhà ông Thông.

Ngay sau đó, cả 6 đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh lấy lời khai. Bước đầu, ông Thông khai nhận, đường dây số đề của mình đã hoạt động hơn 1 tháng nay. Mỗi ngày ông nhận ghi số đề cho các các con bạc với số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng. 

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng qua, Công an TP.Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, triệt phá tổng cộng 28 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt giữ hơn 40 đối tượng để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dân Việt

Ý kiến bạn đọc