Nhiều trường hợp tung tin thất thiệt đã bị răn đe, xử lý

VHO- Chiều 29.4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, nhiều trường hợp tung tin thất thiệt đã bị cơ quan Công an gọi hỏi, răn đe, xử lý, không chỉ trong lĩnh vực chứng khoán mà còn nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Trả lời báo chí về việc Bộ Công an đã xử lý thế nào đối với các trường hợp tung tin thất thiệt trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo 5 Cục trực thuộc Bộ, gồm Cục An ninh mạng, Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn, răn đe, truy tố những cá nhân thông tin thất thiệt, thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng.

Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, việc tung tin thất thiệt không chỉ gây thất thiệt trên thị trường chứng khoán mà cả trên mạng xã hội. Trong khi đó, mạng xã hội hiện nay như một xã hội thực, rất phức tạp. Thực tế cho thấy, hiện trên mạng xã hội có rất nhiều dạng tin thất thiệt. Ví như thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều đối tượng đã tung những thông tin thất thiệt khiến người dân hoang mang, và các đối tượng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy tố.

Nhiều trường hợp tung tin thất thiệt đã bị răn đe, xử lý - Anh 1

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Để ngăn chặn tình trạng này, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã gọi hỏi, răn đe và xử lý nhiều đối tượng. Tuy không cung cấp cụ thể có bao nhiêu người bị gọi hỏi, răn đe, nhưng người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, việc ngăn chặn, xử lý việc tung tin thất thiệt được làm thường xuyên.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, các cảnh báo, biện pháp được đưa ra từ hành chính đến hình sự theo từng cấp độ, với nhiều biện pháp giáo dục và răn đe. “Các biện pháp cảnh báo chúng tôi cũng đã thông tin đầy đủ trên các phương tiện như Cổng TTĐT Bộ Công an, VTV, An ninh TV… để những ai quan tâm có thể tham khảo” – Trung tướng Tô Ân Xô cung cấp thêm.

Cũng tại cuộc họp báo chiều nay, trả lời câu hỏi về việc thao túng thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Bộh Tài Chính Nguyễn Đức Chi thông tin: Đối với những việc thao túng chứng khoán thị trường thì thời gian vừa qua, các Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội đã giám sát và thực hiện cảnh báo, xử lý các vụ vi phạm theo phạm vi thẩm quyền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng thường xuyên, chủ động yêu cầu 2 Sở tăng cường giám sát chặt chẽ các mã giao dịch chứng khoán của các tổ chức niêm yết có kinh doanh thua lỗ nhưng giá cổ phiếu lại tăng phiên liên tiếp; các giao dịch có khối lượng lớn, có dấu hiệu bất thường thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức kiểm tra, chủ động và chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền, đối với các vụ việc vi phạm pháp luật như FLC, Tân Hoàng Minh…

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc