Khởi tố, bắt giam bi can trong vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Yên Bái

NGUYỄN HẠNH

VHO - Tối 23.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố, bắt giam bi can trong vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Yên Bái - ảnh 1

Bị can Trần Mạnh Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng, bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi VKSND tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22.4, tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 7 công nhân và 3 công nhân bị thương.

Khởi tố, bắt giam bi can trong vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Yên Bái - ảnh 2

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh động viên công nhân bị thương đang điều trị 

Sáng ngày 23.4, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Chia sẻ sâu sắc trước những mất mát với người thân của các nạn nhân, ông Phan Văn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời quan tâm, hỗ trợ, động viên về tinh thần, vật chất để các gia đình vượt lên mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đến gia đình 7 công nhân tử vong (mỗi trường hợp 10 triệu đồng).

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thăm hỏi và động viên, tặng quà 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động nói trên đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gồm các anh: Phan Ngọc Long - 43 tuổi, trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên; Phạm Minh Dương - 26 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và Nông Văn Tuân - 29 tuổi, trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Khởi tố, bắt giam bi can trong vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Yên Bái - ảnh 3
Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, 3 công nhân đang sửa chữa ở bên ngoài (ảnh cắt từ clip)

May mắn sống sót sau vụ tai nạn, anh Nông Văn Tuân vẫn chưa hết bàng hoàng và bị chấn động tâm lý sau vụ tai nạn.

Theo lời anh kể, nhóm đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền được 15 ngày. Ngày 22.4, sau giờ ăn trưa, các anh bắt đầu thực hiện công việc. 3 công nhân làm công việc sửa chữa bên ngoài máy nghiền. 7 công nhân vào bên trong máy nghiền (hình trụ dài 7m, cao 5m) để thay các tấm lát bị mòn. Công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu cần người bên ngoài phối hợp bên trong bắt vít cố định tấm lát.

Như thường lệ, một người trong nhóm thông báo bằng bộ đàm về trung tâm điều khiển để ngắt nguồn điện cấp cho máy nghiền. Khi có hiệu lệnh xác nhận, nhóm công nhân mới bắt tay vào bảo dưỡng, sửa chữa.

Nhưng vào khoảng 13h30 ngày 22.4, máy nghiền số 3 đang dừng hoạt động bất ngờ chạy. 7 công nhân ở bên trong máy nghiền trở tay không kịp nên đã tử vong. Hàng nghìn viên bi sắt bên trong văng tung tóe ra ngoài, bụi xi măng bay mù mịt.

3 người sửa chữa bên ngoài bị hất văng xuống đất. Thời gian diễn ra nhanh đến nỗi anh Tuân chỉ kịp nhìn thấy anh Long và anh Dương nằm bất động trên mặt đất còn máy nghiền thì vẫn đang quay. Nghĩ đến sinh mạng của 7 người bên trong máy, anh chỉ kịp hô to kêu cứu. Sau đó, anh cố dùng sức của mình lết về trung tâm điều khiển, tìm công tắc nhằm ngắt nguồn máy nghiền. Tuy nhiên, phải sau 30 phút, sau khi lần mò tất cả các công tắc, anh mới tắt nguồn được.

Nằm trên giường bệnh với một bên chân và tay bị bó bột, anh Phạm Ngọc Long cho hay, tai nạn vẫn còn khiến thân thể anh đau ê ẩm. “Mọi lần, chúng tôi vẫn tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa đều không có vấn đề gì nhưng lần này lại bất ngờ xảy ra sự cố khủng khiếp. Trong ống lồng có hàng nghìn viên bi sắt để nghiền đá nên chỉ cần máy nghiền quay một vài giây cũng khiến viên bi sắt va đập vào thái dương, vào đầu dẫn đến chết người”, anh Long chia sẻ.