Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Từ chối trả tiền taxi giá cao, cặp đôi du khách nước ngoài bị tài xế nhốt trong xe

Thứ Bảy 17/11/2018 | 14:21 GMT+7

VHO- Cặp đôi du khách người Thái Lan từ chối trả số tiền gần 7 triệu đồng cho quãng đường 45 km khi tới Paris, Pháp. Sau đó, họ bị người tài xế nhốt lại trong xe.

Một cặp đôi người Thái Lan phải trải qua những giây phút căng thẳng khi bị taxi lừa ép trả 300 USD (gần 7 triệu đồng) cho quãng đường gần 45 km khi đặt chân tới Paris, Pháp. Đó là câu chuyện của anh Charkrid Thanhachartyothin và vợ khi vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Tại đây, họ đã lên một chiếc taxi để vào trung tâm thành phố.

 

Du khách người Thái gặp phải taxi dù ở Paris

Du khách người Thái gặp phải taxi dù ở Paris

Theo thông tin giá cả taxi được thành phố Paris áp dụng từ năm 2016, xe taxi tính phí cố định từ sân bay vào trung tâm thành phố rơi vào khoảng 78USD đến 86 USD. Bởi vậy, cặp đôi du khách người Thái Lan giật mình khi bị tài xế thông báo số tiền họ phải trả là 300 USD.

Người tài xế nói số tiền 300 USD dựa vào đồng hồ đếm tải về điện thoại qua một ứng dụng lái xe và chi phí cầu đường. Tuy nhiên, hai vị khách người Thái kiên quyết từ chối trả món tiền này. Họ yêu cầu người lái xe đưa tới sở cảnh sát gần nhất để giải quyết.

“Tôi sẽ không tới sở cảnh sát. Hai người hãy trả tiền đi”, người tài xế nói với hai vị khách. Sau đó, anh ta còn tiếp tục chở họ đi long vòng mà không thả xuống. Nhiều thời gian căng thẳng trôi qua, cuối cùng cặp đôi đồng ý trả 200 USD để được xuống xe.

Được biết, trước đó người tài xế nói anh là nhân viên của công ty Chauffeur Prive. Đó là một công ty hợp pháp. Trên trang web niêm yết giá của họ từ sân bay vào thành phố chỉ là 70 USD.

Paris hiện là một trong những điểm đến hút khách nhất

Paris hiện là một trong những điểm đến hút khách nhất

Hiện tại, cặp đôi người Thái đã rời khỏi Paris. Tuy nhiên, đoạn video ghi cảnh tranh luận giữa họ và người tài xế thu hút hàng tram nghìn lượt xem. Nhiều người lên tiếng cảnh báo du khách lần đầu tới Paris nên thận trọng nếu không muốn bị lừa. Trong khi đó, trên trang web chính thức, đại diện sân bay ở Paris lên tiếng cảnh báo du khách nên đến đúng điểm taxi dừng đỗ đón khách, thay vì chọn những tài xế kém tin cậy ở bên ngoài. Trong trường hợp chưa thông thạo đường, du khách có thể đặt xe taxi trước thông qua mạng trực tuyến.

Paris hiện đang là thành phố hút khách du lịch lớn thứ 3 thế giới, đón 17,4 triệu lượt khách vào năm 2017.

Theo Dân Trí

Print

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top