Gần 80 nữ sinh bị đầu độc ở Afghanistan

VHO- Một quan chức giáo dục ở Afghanistan cho biết, gần 80 nữ sinh đã phải nhập viện vì tình nghi bị đầu độc trong 2 vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các trường tiểu học ở miền Bắc đất nước.

Các cô gái Afghanistan đọc kinh Qur'an bên ngoài thành phố Kabul, Afghanistan.  Ảnh: AP

Các cuộc tấn công diễn ra ở tỉnh Sar-e-Pul vào ngày 3 và 4.6 .

Ông Mohammad Rahmani, người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Sar-e-Pul cho biết vụ đầu độc xảy ra ở huyện Sangcharak. Cụ thể, 60 học sinh bị đầu độc ở trường Naswan-e-Kabod Aab và 17 học sinh khác bị đầu độc ở trường Naswan-e-Faizabad.

 “Cả hai trường tiểu học đều ở gần nhau”. “Chúng tôi đã đưa các học sinh đến bệnh viện  điều trị và hiện tất cả đều ổn”, Hãng tin AP dẫn lời ông Rahmani.

Ông Rahmani cho biết, cuộc điều tra của Sở Giáo dục đang được tiến hành. Các thông tin sơ bộ hé lộ, kẻ chủ mưu có tư thù đã thuê bên thứ 3 thực hiện các vụ tấn công nói trên.

Nhà chức trách không tiết lộ về việc các nữ sinh bị đầu độc như thế nào, hay tình trạng thương tổn của các em. Ông Rahmani không nêu rõ tuổi của các nạn nhân, nhưng cho biết đó là các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.

Đây được cho là lần đầu tiên kiểu tấn công này xảy ra tại Afghanistan, kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8.2021, đàn áp các quyền và tự do của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Các bé gái  tại quốc gia Nam Á này hiện  bị cấm học quá lớp 6,trong khi phụ nữ bị cấm làm hầu hết các công việc xuất hiện ở nơi công cộng.

NGHIÊM THANH (Theo AP)

Ý kiến bạn đọc