Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

28 Tháng Ba 2024
Britney Spears chính thức được tự do sau gần 14 năm Britney Spears chính thức được tự do sau gần 14 năm

Britney Spears chính thức được tự do sau gần 14 năm

12117

VHO- Một thẩm phán ở Los Angeles đã tuyên bố chấm dứt toàn bộ các quyền giám hộ khiến nữ ca sĩ Britney Spears phải sống trong kìm kẹp suốt gần 14 năm. Suốt thời gian dài, thỏa thuận pháp lý trên đã gây phẫn nộ trong dư luận. Những người ủng hộ Britney không ít lần tuần hành dưới đường phố yêu cầu ước mơ “Free Britney” (Britney tự do) phải trở thành hiện thực.

Peru: Phát hiện ngôi mộ cổ thời kỳ tiền Colombo Peru: Phát hiện ngôi mộ cổ thời kỳ tiền Colombo

Peru: Phát hiện ngôi mộ cổ thời kỳ tiền Colombo

5548

VHO- Các nhà khảo cổ học ở Peru mới đây đã phát hiện ngôi mộ cổ chứa hàng chục hài cốt của nam giới, phụ nữ và trẻ em ở thành phố cổ Chan Chan. Nằm ở miền Bắc Peru, đây hiện là khu di tích thành cổ lớn nhất thế giới.


Cú hích phục hồi du lịch Mỹ

VHO- Sau 20 tháng “đóng băng” chuỗi liên kết du lịch quốc tế quyết định mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19 của Mỹ, được xem là cú hích quan trọng cho sự phục hồi ngành công nghiệp không khói của xứ cờ hoa.

Pfizer tiếp tục xin FDA cấp phép tiêm mũi bổ sung cho tất cả người lớn

VHO- Pfizer-BioNTech một lần nữa đã làm các thủ tục đề nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm mũi bổ sung vắcxin của họ đối với tất cả người lớn chứ không giới hạn độ tuổi, đối tượng như hiện nay.

Du lịch châu Á chuyển hướng

VHO- Sự thiếu hụt nguồn khách quốc tế chủ lực đến từ Trung Quốc đang khiến nhiều nhà điều hành du lịch tại các nước châu Á phải điều chỉnh chiến lược tiếp thị, thu hút các dòng khách từ các quốc gia, khu vực đã tái mở cửa biên giới.

WHO, UNICEF khởi động chiến dịch vắc xin bại liệt ở Afghanistan

VHO- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã chính thức khởi động chương trình tiêm chủng vắc xin bại liệt cho trẻ em dưới sự giúp đỡ của Taliban. Đây sẽ là chiến dịch toàn quốc đầu tiên của Afghanistan chống lại căn bệnh này và sẽ diễn ra trong 3 năm.

Úc đối mặt với vấn nạn chứng nhận tiêm chủng giả

VHO- Tại Úc, lệnh cấm những người chưa được tiêm phòng vào các quán bar, nhà hàng đã thúc đẩy hàng nghìn người phải đi tiêm chủng. Tuy nhiên, mặt trái của lệnh cấm này là khiến thị trường chợ đen buôn bán chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tin giả là lực cản trong tiêm chủng cho trẻ ở Anh

VHO- Sau 3 tháng triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cho lứa tuổi thanh thiếu niên của Anh vẫn còn khá khiêm tốn. Vấn nạn tin giả, thông tin sai lệch về vắc xin đã khiến nhiều trẻ em tại Anh chần chừ tham gia tiêm chủng.

Bắt đầu77787980818283848586Sau

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top