Phát hiện bình hoa cũ trong nhà hóa ra lại là bảo vật 9 triệu USD

VHO- Bị lãng quên từ lâu, chiếc bình cổ Trung Quốc, từng được đấu giá với chỉ 56 USD, nay đã được trả giá lên tới 9 triệu USD (tương đương gần 210 tỉ đồng) sau khi được phát hiện tại ngôi nhà hẻo lánh của một phụ nữ lớn tuổi sinh sống tại vùng Trung Âu.

Phát hiện bình hoa cũ trong nhà hóa ra lại là bảo vật 9 triệu USD - Anh 1

Chiếc bình cổ được tìm thấy có giá trị lên tới 9 triệu USD. Nguồn: CNN

Theo mô tả của công ty chuyên đấu giá Sotheby’s về “kiệt tác bị đánh mất”, đây là cổ vật quý hiếm của thế kỷ 18, cho đến nay đã 50 năm được bày như một vật trang trí cũ kỹ tại ngôi nhà hẻo lánh ở Trung Âu, xung quanh là thú cưng của chủ nhà.

Chiếc bình cổ được thiết kế rất khác thường với những hoa văn mắt cáo có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Đây là thiết kế dành riêng cho Hoàng đế Càn Long – người trị vì Trung Hoa trong suốt hơn 60 năm.

Ông Nicolas Chow – Chủ tịch của Sotheby’s khu vực châu Á nói rằng, quả là phép màu kì diệu khi một vật mong manh dễ vỡ như vậy có thể tồn tại nguyên vẹn trong gần nửa thế kỷ ở một căn nhà được nuôi rất nhiều thú cưng.

Phát hiện bình hoa cũ trong nhà hóa ra lại là bảo vật 9 triệu USD - Anh 2

Phòng đấu giá của Sotheby's. Nguồn: CNN

Nhà tư vấn về nghệ thuật ở Amsterdam (thủ đô Hà Lan) của công ty Sotheby’s, ông Johan Bosch van Rosenthal chính là người đã tìm ra bảo vật cổ Trung Hoa trong ngôi nhà của người phụ nữ lớn tuổi.

Johan Bosch chia sẻ, trong căn nhà của người phụ nữ này được trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, những đồ này bà được thừa hưởng nhiều năm về trước. Khi chủ nhà giới thiệu về “chiếc bình mạ vàng Trung Quốc”, ngay lập tức, Johan Bosch đã biết đây chính là một cổ vật đặc biết và có giá trị rất lớn.

Sau đó, nhà tư vấn nghệ thuật đã thực hiện kiểm chứng lại chiếc bình, truy tìm thông tin chiếc bình. Ông phát hiện ra nguồn gốc cổ vật này của Cung Càn Thanh thuộc Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Năm 1954, chiếc bình cổ cũng đã được đấu giá qua Sotheby’s nhưng chỉ có giá rẻ mạt khoảng 56 USD.

KIỀU OANH

Ý kiến bạn đọc