Trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh bị hoãn vì có 10 cầu thủ nhiễm Covid-19

VHO- Trận đấu tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) giữa Tottenham Hotspur (giải Ngoại hạng Anh) và Leyton Orient (giải hạng Ba của Anh) đã bị hoãn vì phía Leyton Orient có đến 10 cầu thủ dương tính với Covid-19.

Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Leyton Orient dự kiến diễn ra vào lúc 0h00 đêm 23.9 (giờ Việt Nam) nhưng bây giờ đã được chuyển sang tổ chức vào một thời điểm khác. 

Trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh bị hoãn vì có 10 cầu thủ nhiễm Covid-19 - ảnh 1

HLV Jose Mourinho và các học trò "méo mặt" vì trận đấu bị hoãn

Tờ Daily Mail đưa  tin, có 10 cầu thủ Leyton Orient dương tính với Covid-19 nên trận đấu giữa đội bóng này với Tottenham tại vòng 3 Carabao Cup đã bị hoãn và sẽ chuyển lịch thi đấu sang tuần sau. Theo luật, bất kỳ đội bóng nào không thể thi đấu thì màn so tài đó sẽ hủy bỏ và công nhận đội còn lại thắng cuộc nhưng cuối cùng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chỉ quyết định hoãn thay vì xử thua Leyton Orient.

Từ khi bóng đá Anh được nối lại thi đấu vào tháng 6 thì đây là trận đấu đầu tiên bị hoãn vì có cùng một lúc nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19. Trừ giải Ngoại hạng Anh và hạng Nhất, các sân chơi còn lại đều không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 định kỳ, trong đó có Carabao Cup. Nhưng để tạo tâm lý yên tâm cho các cầu thủ, những CLB tại Ngoại hạng Anh sẵn sàng bỏ tiền “tài trợ” để các đối thủ hạng dưới xét nghiệm Covid-19 khi thi đấu tại Carabao Cup. Tất nhiên, Tottenham cũng làm điều tương tự với Leyton Orient.

Việc hoãn trận đấu tại vòng 3 Carabao Cup với Leyton Orient sẽ là một điều bất lợi với Tottenham vì phía trước thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở các đấu trường như Ngoại hạng Anh, Carabao Cup và Europa League.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc