Môn bóng đá Olympic Tokyo 2020: Đã xác định 12 đội nữ, 16 đội nam

VHO- Lượt trận cuối Vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào đêm 13.4 (giờ Việt Nam) đã xác định các đội bóng cuối cùng giành vé tham dự ngày hội thể thao mùa Hè diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Theo đó, ĐT nữ Chile và ĐT nữ Trung Quốc là hai đội cuối cùng giành vé tham dự môn bóng đá nữ tại Olympic Tokyo mùa hè 2021.

Môn bóng đá Olympic Tokyo 2020: Đã xác định 12 đội nữ, 16 đội nam - Anh 1

Niềm vui của các cầu thủ tuyển nữ Trung Quốc khi giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFC

Trong trận lượt về play-off liên lục địa Nam Mỹ và châu Phi diễn ra vào đêm 13.4 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ĐT nữ Chile cầm hòa 0-0 trước Cameroon, đồng thời giành suất đến Tokyo. Trước đó ở trận lượt đi, Chile giành chiến thắng 2-1, qua đó vượt qua vòng loại với tổng tỷ số 2-1.

Tại vòng loại khu vực châu Á, ĐT nữ Trung Quốc sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân khách đã cầm hòa ĐT nữ Hàn Quốc 2-2 ở lượt về trên sân nhà. Sau 2 lượt trận, ĐT nữ Trung Quốc vượt qua ĐT nữ Hàn Quốc với tổng tỷ số 4-3 để trở thành đại diện cuối cùng của châu Á (trước đó Nhật Bản và Australia đã có vé) tham dự Thế vận hội Tokyo.

Như vậy ngoài chủ nhà Nhật Bản, 11 đội bóng đá nữ khác tham dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đã được xác định, gồm: Australia, Trung Quốc, Zambia, Canada, Mỹ, Brazil, Chile, New Zealand, Anh, Hà Lan và Thụy Điển. 

Trước đó hồi cuối tháng 3, cũng đã xác định 16 đội tuyển nam tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 gồm: Argentina, Australia, Ai Cập, Brazil, Bờ Biển Ngà, Đức, Honduras, Hàn Quốc, Mexico, Nam Phi, New Zealand, Pháp, Romania, Saudi Arabia, Tây Ban Nha và chủ nhà Nhật Bản.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại Olympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá thế giới ở Zurich (Thụy Sỹ) vào ngày 21.4. 

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc