Taekwondo Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB tại giải vô địch châu Á

VHO- Tại Giải Taekwondo vô địch châu Á 2021 đang diễn ra ở Lebanon, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu thành công khi giành được 1 HCV và 1 HCB tại các nội dung thi đấu đối kháng.

Sau khi giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2021 ở hạng cân 49kg nữ mới đây, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tiếp tục thi đấu thành công để giành tấm HCV cho Taekwondo Việt Nam tại giải vô địch châu Á.

Taekwondo Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB tại giải vô địch châu Á - Anh 1

Kim Tuyền giành HCV ở hạng cân 49kg nữ. Ảnh: Xuân Thành

Ở hạng cân 49kg nữ, Kim Tuyền được xếp hạt giống số 1, cô được miễn thi đấu vòng 1 và thắng áp đảo các đối thủ đến từ Tajikistan và Đài Loan (Trung Quốc) ở các vòng sau đó để lọt vào chung kết. Trong trận đấu quyết định với Madinabonu Mannopova (Uzbekistan), Kim Tuyền đã có màn thể hiện đầy nỗ lực. Để đối thủ áp đảo phần lớn thời gian trong trận chung kết, thậm chí khi trận đấu còn khoảng 10 giây, Kim Tuyền còn bị dẫn 19-22 nhưng nhờ những cú ra đòn chính xác sau đó, võ sĩ quê Vĩnh Long đã xuất sắc lội ngược dòng thắng lại 25-24, qua đó giành tấm HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của Kim Tuyền ở sân chơi châu lục. Ba năm trước tại giải vô địch châu Á diễn ra ở Việt Nam, Kim Tuyền cũng giành thành tích tương tự ở hạng cân 49kg nữ.

Như vậy sau 2 ngày thi đấu tại Giải Taekwondo vô địch châu Á 2021, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành 1 HCV và 1 HCB, trước đó, võ sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã mang về 1 HCB ở hạng cân 57kg nữ.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải, vào ngày 19.6, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ trở lại Kazakhstan để tập huấn. Đến ngày 19.7, đội tuyển gồm chuyên gia Kim Ki Tae và võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc