HLV Park Hang-seo: Tôi hài lòng với chiến thắng 2-0

VHO- Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, HLV Park Hang-seo cho biết ông hài lòng với kết quả trận đấu cũng như màn thể hiện của các học trò.

Đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội tuyển Lào tại trận ra quân bảng B AFF Cup 2020 nhờ hai pha làm bàn của Công Phượng và Phan Văn Đức. Thậm chí, nếu các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn, tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng đậm.

HLV Park Hang-seo: Tôi hài lòng với chiến thắng 2-0 - Anh 1

HLV Park Hang-seo và các học trò hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn hài lòng với kết quả trận đấu. “Tôi hài lòng với chiến thắng 2-0. Trận đấu hôm nay tôi phải có những thay đổi do một số cầu thủ chấn thương sau trận đấu gần nhất ở vòng loại World Cup. Còn về những điểm chưa hài lòng thì còn phải chờ chúng tôi xem lại băng hình trận đấu, phân tích mới biết được", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào giúp tuyển Việt Nam chia sẻ ngôi đầu bảng B với Malaysia, đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở trận đấu trước đó. Vào ngày 12.12, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp chính Malaysia. Đánh giá về trận đấu này, ông Park nói: “Về trận đấu tới, tôi chưa thể đánh giá nhiều về Malaysia. Nhưng tôi coi đó là trận ‘chung kết’ của bảng B nên chúng tôi buộc phải cố gắng hết sức. Trước mắt, tôi sẽ để một số cầu thủ nghỉ ngơi để hướng tới trận tiếp theo. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi về mặt chiến thuật. Chúng tôi cũng đã xem trận đấu của Malaysia với Campuchia và nghĩ Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước đội bóng này”.

Nhận xét về tình huống Vũ Văn Thanh đá hỏng quả phạt 11m ở phút 74, HLV Park Hang-seo cho biết: “Mỗi trận đấu chúng tôi vẫn chỉ định cầu thủ đá phạt và phạt 11m. Hôm nay là Xuân Trường, Tiến Linh nhưng họ đều rời sân trước đó. Chúng tôi không chọn đến người thứ ba. Văn Thanh nói tự tin nên tôi để cậu ấy đá phạt đền".

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc